Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn bắt cựu chánh thanh tra Sở Tài Chính nghi tham ô

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà cựu chánh thanh tra Sở Tài Chính ở Sài Gòn cùng nhiều người đã bị công an bắt giữ với cáo buộc “sai phạm trong đấu thầu, sửa chữa” bảy trường học ở huyện Củ Chi.

Ngày 4 Tháng Ba, báo Tuổi Trẻ cho biết Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thị Thanh Tuyền, cựu chánh thanh tra Sở Tài Chính ở Sài Gòn, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, nơi phát sinh “lùm xùm” với công ty Đông Phương dẫn đến ngừng thi công khiến công an nghi ngờ, điều tra. (Hình: Khả Hòa/Thanh Niên)

Liên quan đến vụ án, các bị can Phan Văn Duyệt, phó giám đốc công ty xây dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đông Phương; Phan Văn Bình Tâm (em của ông Duyệt), giám đốc công ty Tư Vấn Xây Dựng Tâm Phú Tài, và Nguyễn Thị Loan, cựu trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Củ Chi, cũng bị bắt giam về cùng tội danh. Riêng bà Loan bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Động thái này được đưa ra sau thời gian Công An Thành Phố điều tra dấu hiệu phạm pháp của công ty Đông Phương, khi nhận thầu sửa chữa bốn trường mầm non và ba trường tiểu học ở huyện Củ Chi hồi năm 2016, do Phòng Giáo Dục huyện phê duyệt kinh phí, hạng mục… Thời điểm này, bà Tuyền đang là trưởng Phòng Tài Chính-Kế Hoạch của huyện.

Báo VNExpress dẫn tin từ cơ quan điều tra cho hay ông Duyệt dùng pháp nhân công ty Đông Phương và công ty Tâm Phú Tài để ký hợp đồng với các trường học, trực tiếp chỉ đạo thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán. Trong lúc thực hiện, ông Duyệt đã nâng khống khối lượng công trình để rút ngân sách nhà nước.

Theo lời khai của ông Duyệt, khi gặp hiệu trưởng các trường, ông Duyệt đều nói “Phòng Giáo Dục giao cho công ty Đông Phương thi công,” nên các hiệu trưởng tin tưởng, đồng ý ký toàn bộ hồ sơ, mà không có ý kiến cũng không tiến hành nghiệm thu thực tế.

Bà Tuyền và bà Loan đã “đi khảo sát” các trường học để duyệt các hạng mục cần sửa chữa, trong đó hầu hết 64 hạng mục đều được chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng ($21,695) nhằm không phải đấu thầu. Dù hai nữ cán bộ này nắm rõ các quy định về tài chính, thấy sai trái nhưng vẫn thẩm định và trình duyệt số tiền mà ông Duyệt đưa ra.

Cơ Quan Điều Tra nhận định “Việc vi phạm quy định trên của các bị can là xuyên suốt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 17 tỷ đồng ($737,611).” Tuy nhiên, bà Tuyền đã “khắc phục xong hậu quả” do mình gây ra.

Khu đất 43 hécta nằm ngay mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt, gần Trung Tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương. (Hình: Đình Trọng/Lao Động)

Liên quan đến cán bộ thuế phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” báo Lao Động cho biết hôm 3 Tháng Ba, Tổng Cục Thuế đã có công văn yêu cầu cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Thái Thanh, phó trưởng Phòng Quản Lý Hộ Kinh Doanh Cá Nhân và Thu Khác thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Ông Thanh liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thương vụ chuyển nhượng 43 hécta, gây thất thoát 126 tỷ đồng ($5.45 triệu), để phục vụ Bộ Công An điều tra vụ án.

Trước đó, hôm 27 Tháng Hai, ông Nguyễn Thái Thanh đã bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà riêng cùng với hai ông Lê Văn Trang, cựu cục trưởng Cục Thuế Bình Dương; ông Võ Thanh Bình, cựu cục phó, để điều tra về tội danh trên.

Tin cho biết, ngoài ba cán bộ thuế vừa bị khởi tố nêu trên, Bộ Công An cũng đã triệu tập, lấy lời khai nhiều cán bộ, lãnh đạo và cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương để làm rõ vụ án. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT