Wednesday, April 24, 2024

Sài Gòn bắt giữ gần 95 kg sừng tê giác ở phi trường Tân Sơn Nhất

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Vụ bắt giữ gần 95 kg sừng tê giác ở phi trường Tân Sơn Nhất là vụ bắt giữ sừng tê giác với số lượng lớn nhất từ trước đến nay của Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu phi trường Tân Sơn Nhất.

Theo báo Người Lao Động, hôm 22 Tháng Mười Hai, Cục Hải Quan ở Sài Gòn và Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu đã phối hợp với Bộ Công An tiến hành khám xét hai lô hàng thuộc công ty Dịch Vụ Thương Mại H.D.P.M., nằm trong kho hàng nhập cảng của phi trường Tân Sơn Nhất, ở quận Tân Bình, Sài Gòn.

Một số sừng tê giác của công ty Dịch Vụ Thương Mại H.D.P.M., bị cơ quan hữu trách bắt giữ. (Hình: Chí Dũng/Phụ Nữ TP.HCM)

Qua đó, giới hữu trách đã bắt giữ tổng cộng 51 chiếc sừng nghi là sừng tê giác Châu Phi, thuộc danh mục hàng cấm nhập cảng, mua bán, vận chuyển theo Công Ước CITES về bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, với tổng trọng lượng là 93.96 kg.

Tin cho biết cơ quan hữu trách xác định: lô hàng thứ nhất gồm bốn kiện, trọng lượng 74 kg, được vận chuyển lên máy bay số hiệu CX918 từ Manila (Philippines), khởi hành ngày 4 Tháng Chín, đi Hồng Kông. Sau đó lô hàng này được chuyển tiếp bằng máy bay số hiệu CX767 đưa về phi trường Tân Sơn Nhất ngay ngày hôm sau.

Lô hàng thứ hai gồm tám kiện với trọng lượng 138 kg, được đưa lên máy bay số hiệu SQ0917 từ Manila (Philippines), khởi hành ngày 15 Tháng Chín đi Singapore. Tiếp đó, lô hàng được bay tiếp về Tân Sơn Nhất ngay ngày hôm sau.

Sau thời gian theo dõi thu thập chứng cứ và xác định được hai lô hàng nêu trên chứa hàng cấm, Cục Hải Quan đã phối hợp tiến hành khám xét và bắt giữ. Hiện giới hữu trách đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó khoảng 3 giờ 45 phút chiều 2 Tháng Ba vừa qua, khi chuyến bay từ Nam Hàn hạ cánh xuống phi trường Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, khi làm thủ tục qua máy soi hai kiện hành lý của ông Đỗ Thanh Sơn (38 tuổi, quốc tịch Việt Nam), Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Cần Thơ thấy một kiện hành lý “có nhiều dấu hiệu khả nghi” nên yêu cầu mở ra để kiểm tra thực tế.

Tuy nhiên theo báo Zing, ông Sơn không đồng ý mở chiếc vali vì cho rằng đang chứa cá koi “đã qua xử lý vận chuyển,” nếu mở kiểm tra phải có hệ thống oxy, nếu không cá sẽ chết.

Sau hơn nhiều giờ làm việc, giới hữu trách đã mở vali kiếm tra thực tế, phát hiện 11 mẫu sừng động vật nghi là sừng tê giác với tổng trọng lượng 28.7 kg. Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Cần Thơ tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật để điều tra.

Nhiều mẫu sừng được cho là cắt từ những con tê giác cực lớn, có giá trị cao trong lô hàng. (Hình: Chí Dũng/Phụ Nữ TP.HCM)

Liên quan đến việc bắt sừng tê giác nhập lậu, hôm 25 Tháng Bảy, 2019, báo Tiền Phong cho hay Đội Kiểm Soát Hải Quan Hà Nội phối hợp Công An Hà Nội tiến hành khám 14 kiện hàng tại kho hàng của công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài, phát giác bên trong có các khối thạch cao là 55 khúc sừng tê giác, nhằm để che mắt lượng lượng kiểm tra và hệ thống soi chiếu của phi trường, với tổng trọng lượng hơn 125 kg.

Theo cơ quan hải quan, nhóm buôn lậu sừng tê giác này đã lợi dụng việc hàng mở tờ khai theo loại hình E21 nhập gia công được phân vào “luồng xanh” (miễn kiểm tra) để vận chuyển. Toàn bộ số hàng trên đã bị lực lượng hữu trách lập biên bản tạm giữ chờ kết quả giám định mẫu và xử phạt theo quy định pháp luật.

Tin cho biết, những người giàu có ở Việt Nam và Trung Quốc thường biếu nhau sừng tê giác làm quà, vì họ tin rằng chúng có công dụng chữa bệnh, giải rượu. Sừng tê giác cũng được chế tác thành đồ trang sức, ly tách hay vật sưu tầm bán với giá đắt đỏ ở Châu Á. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT