Thursday, March 28, 2024

Đại diện Việt Nam rút khỏi tranh cử tổng giám đốc UNESCO

PARIS, Pháp (NV) – Đại sứ Phạm Sanh Châu, ứng cử viên Việt Nam cho vị trí tổng giám đốc Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO), quyết định rút tên trước khi diễn ra vòng bầu cử thứ ba hôm 11 Tháng Mười, theo Twitter của ông Michael Worbs, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành của UNESCO.

Theo kết quả UNESCO công bố ở vòng hai, ông Phạm Sanh Châu đứng vị trí áp chót, cùng hạng với ông Qian Tang của Trung Quốc, với 5 phiếu. Hai ứng cử viên này trên ứng cử viên Lebanon, bà Vera El Khoury Lacoeuilhe, người chỉ được 3 phiếu.

Như vậy, với bảy ứng cử viên từ các nước Ai Cập, Azerbaijan, Lebanon, Pháp, Qatar, Trung Quốc và Việt Nam ứng cử vào chức tổng giám đốc UNESCO thì sau hai vòng, ứng cử viên Azerbaijan và ứng cử viên Việt Nam đã bỏ cuộc.

Ở vòng bầu cử thứ ba hôm 11 Tháng Mười, ứng cử viên Hamad bin Abdulaziz al-Kawari của Qatar và ứng cử viên Audrey Azoulay của Pháp tiếp tục dẫn đầu với 18 phiếu. Tiếp sau là ứng cử viên Moushira Khattab của Ai Cập với 13 phiếu. Còn ứng cử viên Trung Quốc được 5 phiếu và ứng cử viên Lebanon được 4 phiếu.

Ngày 12 Tháng Mười, ở vòng 4, chỉ còn ba ứng cử viên, trong đó nhà ngoại giao Qatar tiếp tục dẫn đầu với 22 phiếu. Hai ứng cử viên của Pháp và Ai Cập cùng được 18 phiếu.

Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, trong khuôn khổ Khóa Họp Hội Đồng Chấp Hành UNESCO 202 (từ 4 đến 18 Tháng Mười), 58 quốc gia thành viên sẽ bỏ phiếu kín bầu tổng giám đốc UNESCO.

Theo đó, bầu cử bắt đầu vào cuối ngày họp 9 Tháng Mười. Nếu không đạt được đa số quá bán (30/58) các vòng bầu cử sau sẽ diễn ra vào cuối ngày họp tiếp theo.

Tuy nhiên, bầu cử chỉ bỏ phiếu đến vòng thứ 5 để chọn ứng cử viên thắng cuộc. Nếu đến vòng thứ 4 mà chưa có ứng cử viên đạt quá bán thì chỉ hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ được vào vòng 5 – vòng cuối cùng để chọn một người.

Trong trường hợp tại vòng 5 cả hai ứng cử viên có cùng số phiếu thì chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành sẽ bốc thăm chọn ứng cử viên duy nhất. Đại Hội Đồng UNESCO sẽ xem xét thông qua ứng cử viên duy nhất được Hội Đồng Chấp Hành UNESCO giới thiệu vào khóa họp Tháng Mười Một, 2017.

Theo BBC, tổng giám đốc hiện tại, bà Irina Bokova, người Bulgaria, sẽ nhượng chức sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ bốn năm vào Tháng Mười Một tới.

Từ khi thành lập cho đến nay, UNESCO đã có 10 tổng giám đốc. (Q.D.)

MỚI CẬP NHẬT