Thursday, April 18, 2024

Bệnh viện ở Hòa Bình quỵt tiền bồi thường của 8 người chết

HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Các gia đình trong vụ tai biến “chạy thận” làm tám người chết ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường do bệnh viện đòi người nhà phải đưa hóa đơn chi phí tang lễ…

Ngày 13 Tháng Mười Một, nói với báo Tuổi Trẻ, con trai bà Nguyễn Thị Minh, một trong tám người chết trong vụ tai biến “chạy thận” hồi cuối Tháng Năm vừa qua tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết cả tám gia đình đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản đền bù nào từ phía bệnh viện, do nơi này yêu cầu có “hóa đơn đỏ” (hóa đơn tài chính) chi phí tổ chức tang lễ, việc mà nhiều người ít để ý tới. Trong khi đó, các gia đình nạn nhân lại là người dân tộc, ít hiểu biết, ở tít tận trong núi, loay hoay không biết làm thế nào để xin hóa đơn.

“Bệnh viện yêu cầu hóa đơn đỏ với tiền mua quan tài, các chi phí tang lễ. Nhưng khi tổ chức tang lễ, chúng tôi phải nhờ anh em và nhiều người hỗ trợ. Chẳng lẽ lúc đó đi khắp nơi để hỏi xem chỗ nào có hóa đơn thì mới mua đồ? Chúng tôi cũng muốn nhịn để chờ bệnh viện đền bù, nhưng họ bảo cứ ra tòa,” con trai bà Minh nói.

Luật sư của gia đình nạn nhân đưa “vụ đòi hóa đơn đỏ” lên mạng xã hội. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Theo ông, từ khi xảy ra vụ tai biến làm tám người chết, các gia đình đã có sáu buổi làm việc với bệnh viện đề nghị được đền bù mức bằng nhau là không quá 100 tháng lương cơ bản và phí mai táng, tổ chức lễ tang không quá 100 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Thế nhưng, cho đến nay, bệnh viện vẫn làm ngơ.

Liên quan đến vấn đề này, chiều cùng ngày nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Hoàng, giám đốc bệnh viện, cho hay: “Hiện tại sự việc rất dài dòng và phức tạp, không thể trao đổi qua lời nói. Mọi vấn đề liên quan đến việc bồi thường, bệnh viện sẽ thông tin cụ thể bằng văn bản cho báo chí vào ngày 14 Tháng Mười Một.”

Nói với báo Tuổi Trẻ, đại diện Sở Y Tế Hòa Bình cho biết, qua họp với bệnh viện, bệnh viện cho biết đã được các luật sư tư vấn đền bù các mức khác nhau, mức cao nhất là 242 triệu đồng, thấp nhất là trên 100 triệu đồng. Nhưng gia đình các nạn nhân lại yêu cầu mức tương đương nhau là khoảng 250 triệu đồng (khoảng $11,009).

“Vấn đề quan trọng là bệnh viện không có nhiều tiền để đền bù. Tiền đền bù không thể lấy từ ngân sách và chỉ có thể lấy từ quỹ phúc lợi. Nhưng quỹ cũng không có bằng ấy tiền,” đại diện Sở Y Tế Hòa Bình cho biết.

Tin cho biết, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các gia đình nạn nhân cũng đưa “vụ đòi hóa đơn đỏ” lên mạng xã hội và việc này đang thu hút sự quan tâm của dư luận tại Việt Nam. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Việt kiều Mỹ bình luận về APEC 2017 và chuyến thăm của tổng thống Trump”

MỚI CẬP NHẬT