Wednesday, April 17, 2024

Bị kỷ luật, giám đốc Sở Xây Dựng chuyển sang làm ‘sếp’ Sở Giao Thông

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Vừa bị kỷ luật cảnh cáo, giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Ngãi lại được điều chuyển đến làm giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải trong thời hạn năm năm.

Theo báo Tiền Phong, ngày 11 Tháng Mười Hai, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phong, giám đốc Sở Xây Dựng, giữ chức giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh, thời hạn năm năm kể từ ngày 15 Tháng Mười Hai, đến 15 Tháng Mười Hai, 2025.

Ông Nguyễn Phong được điều động làm giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải dù vừa bị kỷ luật. (Hình: Hà Phương/Kinh Tế Đô Thị)

Việc này khiến công luận bất bình bởi vì trước đó hồi Tháng Tám vừa qua, ông Nguyễn Phong với cương vị là giám đốc Sở Xây Dựng đã bị cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi thi hành kỷ luật với hình thức “cảnh cáo.” Nguyên nhân là trong quá trình điều hành Sở Xây Dựng “đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng triển khai trong tỉnh.”

Cụ thể từ Tháng Chín, 2016, ông Phong đã tham mưu cho chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh kết hợp với dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng “không đúng quy định Luật Đất Đai năm 2013.”

Ông Phong phải “chịu trách nhiệm chính trong việc ký văn bản tham mưu, phối hợp tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyết định phê duyệt đề nghị dự án, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Công Viên Thiên Bút và khu đô thị sinh thái Thiên Tân, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đăng tải thông tin mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vi phạm Luật Đầu Tư.”

Ngoài ra, ông Phong còn ‘thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp tham mưu, hướng dẫn chủ tịch tỉnh giải quyết đề nghị của chủ tịch thành phố Quảng Ngãi về việc không thực hiện lập hồ sơ trình điều chỉnh quy hoạch cục bộ từ đất công viên – cây xanh sang đất giáo dục – đào tạo; cho phép cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thống nhất đối với dự án ‘Thành phố giáo dục Quốc Tế Quảng Ngãi,’ vi phạm Luật Xây Dựng.”

Chưa hết, ông Phong còn cấp giấy phép xây dựng cho công ty Hạ Tầng và Bất Động Sản Việt Nam tiến hành xây dựng dự án khu đô thị mới Nam Lê Lợi, trong khi dự án này “chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép, vi phạm Luật Xây Dựng.”

Bên cạnh đó, ông Phong “thiếu kiểm tra, thanh tra để chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, và đưa vào hoạt động khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính về xây dựng, vi phạm Luật Xây Dựng, Luật Đất Đai.”

Báo Kinh Tế Đô Thị cho hay dù đã bầu bổ sung, điều động nhưng hiện nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp, sở ngành của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn khuyết, chưa có cán bộ đảm nhận, do trước đó nhiều cán bộ lãnh đạo đã bị kỷ luật hoặc nghỉ hưu.

Trong lúc điều hành Sở Xây Dựng Quảng Ngãi, ông Phong đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm. (Hình: Nguyễn Ngọc/Tiền Phong)

Theo quy định, Quảng Ngãi là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 2, nên có ba phó chủ tịch tỉnh, nhưng hiện mới có hai người. Đối với cấp sở, tỉnh Quảng Ngãi hiện còn khuyết giám đốc Sở Công Thương.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc khác của tỉnh còn khuyết vị trí lãnh đạo gồm: chánh Văn Phòng Tỉnh Ủy; chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Giao Thông; giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng và Công Nghiệp tỉnh Quảng Ngãi… (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT