Friday, March 29, 2024

Bí thư Đà Nẵng bị lột chức, nay xin nghỉ sinh hoạt đảng để chữa bệnh

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị cách chức bí thư Thành Ủy Đà Nẵng hôm 6 Tháng Mười, 2017, ông Nguyễn Xuân Anh gần như “biến mất.” Nhưng mới đây, truyền thông trong nước rộ lên chuyện ông Anh “có đơn xin miễn sinh hoạt đảng để đi chữa bệnh từ Tháng Mười Hai, 2017.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 13 Tháng Tư, Văn Phòng Thành Ủy Đà Nẵng đã có xác nhận về việc Thành Ủy Đà Nẵng đã cho phép ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt đảng để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, sau một thời gian bị kỷ luật cách chức bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, ông Xuân Anh có đơn gửi Thành Ủy xin được miễn sinh hoạt đảng từ cuối Tháng Mười Hai, 2017.

Theo báoVietNamNet, ông Xuân Anh “gửi kèm hồ sơ, kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị bệnh phình động mạch, phải đặt stent” và ông này “điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng từ Tháng Giêng, 2018.”

Theo quy định của đảng CSVN, các đảng viên phải sinh hoạt đảng tại địa phương đều đặn và việc này cũng phải có xác nhận của bí thư chi bộ địa phương.

Ông Xuân Anh, 42 tuổi, là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương. Sau khi bị cho thôi ủy viên Trung Ương Đảng, cách chức bí thư Thành Ủy vào đầu Tháng Mười, 2017, thì tiếp sau đó, ông bị “lột sạch” chức vụ đi kèm là chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố.

Ông bị “mất sạch” vì “có vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và gây bức xúc trong nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật,” theo kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN.

Kể từ thời điểm bị cách chức, người ta không rõ ông Xuân Anh làm gì nhưng có tin ông thường xuyên phải bay ra Hà Nội để giải trình về mối quan hệ với ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ “Nhôm,” người đã bị bắt giam và khởi tố.

Trong vụ ồn ào xảy ra trước khi bị cách chức, ông Xuân Anh bị truyền thông trong nước cáo buộc rằng ông “có quan hệ mật thiết” với ông Anh Vũ và “đang ở căn nhà do ông Anh Vũ tặng.”

Tin ông Xuân Anh “đang điều trị bệnh” được loan báo trong lúc có suy đoán ông này có thể bị khởi tố do liên quan đến Vũ “Nhôm.”

Báo Tiền Phong hôm 13 Tháng Tư ghi nhận trường hợp của ông Xuân Anh nằm trong số “những vụ ‘ngã ngựa’ kinh điển của quan chức Việt.” Báo này ghi nhận “hiện nay ông Xuân Anh chỉ là đảng viên CSVN và đang chờ ý kiến chỉ đạo của trung ương.”

Hồi Tháng Hai, truyền thông Việt Nam tường thuật rằng Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng “đã lo lắng” về vụ xử lý Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Xuân Anh do vụ này diễn ra ngay trước thời điểm Việt Nam đăng cai Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tại Đà Nẵng.

Ông Xuân Anh được cho là trường hợp ồn ào và gây tranh cãi nhất trong số các “hạt giống đỏ, thái tử đảng” của CSVN vừa bị ngã ngựa liên tiếp thời gian qua.

Cùng được tiến cử làm “ủy viên trung ương dự khuyết trẻ nhất” vào thời điểm năm 2011, cùng bằng tuổi 35 ở thời điểm đó như ông Xuân Anh, nhưng hiện nay ông Nguyễn Thanh Nghị (con trai cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng), bí thư Tỉnh Ủy Kiên Giang, vẫn “vô sự.”

Em trai của ông Xuân Anh là Nguyễn Xuân Ảnh, hiện làm tổng cục phó Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam sau khi từng làm thư ký của ông Đinh La Thăng hồi ông này còn làm bộ trưởng Giao Thông Vận Tải. (T.K.)

Thi thể một phụ nữ cháy đen ở bãi đất trống ở Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT