Saturday, April 20, 2024

Bí thư Tây Ninh về Sài Gòn thay Tất Thành Cang

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đúng như đồn đoán từ hai tháng trước trên mạng xã hội, hôm 27 Tháng Hai, 2019, ông Trần Lưu Quang, bí thư Tỉnh Ủy Tây Ninh, chính thức được Bộ Chính Trị CSVN điều động về Sài Gòn và giữ chức phó bí thư thường trực Thành Ủy, thay ông Tất Thành Cang.

Hồi cuối Tháng Mười Hai, 2018, sau khi có tin ông Cang bị cách chức, có nhiều đồn đoán về người thay thế ông này, một trong số đó là ông Quang.

Theo báo VNExpress, ông Quang 52 tuổi, quê ở Tây Ninh, có học vị thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí và bằng cử nhân chính trị.

Trước khi làm bí thư Tỉnh Ủy Tây Ninh, ông Quang từng giữ các chức vụ: phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, bí thư Huyện Ủy Trảng Bàng, phó chủ tịch thường trực Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh.

Trong bài phỏng vấn đăng trên báo Tây Ninh hôm 6 Tháng Hai, ông Quang được dẫn lời: “Chúng ta chỉ hạnh phúc khi thấy bà con nông dân mình hạnh phúc trên chính mảnh đất cha ông họ cày sâu cuốc bẫm qua hàng trăm năm tạo dựng, khai phá.”

Ông cũng nói thêm: “Tây Ninh có tấm lòng, sự thật tâm mời gọi, sẵn sàng ‘trải chiếu hoa’ để nhà đầu tư đến với chúng ta. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, tỉnh Tây Ninh đã thu hút 28 dự án đầu tư vào nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.”

Dường như báo chí nhà nước không có nhiều thông tin về ông Quang dù ông là “đại biểu Quốc Hội CSVN” khóa 14 đại diện cho tỉnh Tây Ninh cũng như là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN.

Đáng lưu ý, tin ông Quang sẽ về ngồi ghế ông Cang đã được blogger Lê Nguyễn Hương Trà tiết lộ từ hôm 10 Tháng Hai. Thời điểm đó, nữ blogger viết trên trang cá nhân: “Tin vui đầu năm cho các anh chị em là Quang Tây Ninh đã ly hôn và đang tìm bạn đời khác. Dân Tây Ninh đều rõ, ngoài giờ đi làm Quang thường dạo phố bằng Rolls Royce, tay (đồng hồ) Patek Philippe, thắt lưng Hermès, chân mang Gucci, tóc tai láng mướt. Vùng biên giới thì không như Sài Gòn được.”

Ông Trần Lưu Quang (giữa) nhận quyết định của Bộ Chính Trị CSVN và hoa chúc mừng của ông Nguyễn Thiện Nhân (trái), bí thư Thành Ủy, và ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương. (Hình: Thanh Niên)

Tin ông Quang về công tác tại Thành Ủy ở Sài Gòn được công bố trong bối cảnh đang có xáo trộn nhân sự trong giới lãnh đạo Thành Ủy và Ủy Ban Nhân Dân tại thành phố này.

Theo báo Thanh Niên, trước đó, chiều 26 Tháng Mười Hai, 2018, Hội Nghị Trung Ương 9 khóa 12, Ban Chấp Hành Trung Ương CSVN đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, ủy viên Trung Ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn.

Ban Chấp Hành Trung Ương quyết định thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức ủy viên Trung Ương Đảng khóa 12, phó bí thư thường trực Thành Ủy, ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy nhiệm kỳ 2015-2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác.

Hôm 20 Tháng Hai, 2019, bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, qua đời ở tuổi 53. Tin bà Thu qua đời gây nhiều bàn tán vì một ấn phẩm của báo Sài Gòn Giải Phóng trước đó xác nhận bà Thu là người ký văn bản “tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo.”

Có nhiều suy đoán về tình trạng bất ổn của giới lãnh đạo ở Sài Gòn. Nhà báo Mai Bá Kiếm, cựu phóng viên báo Phụ Nữ, bình luận trên trang cá nhân: “Ngày 30 Tháng Tư, 2015, Bí Thư Lê Thanh Hải, Chủ Tịch Lê Hoàng Quân cắt băng khánh thành phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã phá bỏ hồ nước chắn trước Tòa Đô Chánh, thay vào là hai đài phun nước, mà vòi phun đặt âm dưới lớp gạch đường. Sau đó, nội bộ lãnh đạo thành phố xào xáo, nhóm lợi ích đấu nhau dữ dội, các cựu lãnh đạo Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài bị bắt, Tất Thành Cang sắp vô lò… Phó Chủ Tịch Nguyễn Thị Thu chết. Chủ Tịch Nguyễn Thành Phong hoảng loạn nói, thanh tra, kiểm sát xuống làm việc, cán bộ mất tinh thần… Rồi một đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố sợ xanh mặt, đề xuất ra nghị quyết xây lại hồ nước để trấn yểm trụ sở 86 Lê Thánh Tôn…”

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin của báo Người Việt cho hay ông Tất Thành Cang đang nghỉ ở nhà dưỡng bệnh sau lần sang Singapore khám bệnh vào dịp trung tuần Tháng Mười Hai, 2018. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT