Thursday, March 28, 2024

Bí thư Tỉnh Ủy Hà Giang ‘không biết, không chỉ đạo’ việc con gái ‘bị nâng điểm thi tú tài’

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – “Tôi không biết gì về việc con gái mình được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa qua. Nó nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao.” Đó là phát ngôn của ông Triệu Tài Vinh, bí thư Tỉnh Ủy Hà Giang với báo điện tử Dân Trí hôm 19 Tháng Bảy.

Nghi vấn về việc con cái quan chức tỉnh Hà Giang nằm trong số những thí sinh được “quới nhân nâng điểm” nay đã được các báo “lề phải” chính thức xác nhận.

Báo Dân Trí còn dẫn lời ông Vinh nói rằng: “Con tôi năm nay thi tốt nghiệp như thế này thì không phải lỗi của cháu, cũng không phải lỗi của tôi. Nếu báo chí định hướng không tốt thì bao giờ lãnh đạo cũng xấu. Chức năng báo chí cần phải tìm hiểu xem con nhà tôi nói riêng và con lãnh đạo nói chung chất lượng học có đúng như thế không mới là quan trọng.”

Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cùng ngày tường thuật rằng Bí Thư Vinh “không biết và không chỉ đạo” vụ nâng điểm cho con gái, ông còn nói thêm: “Từ trước đến giờ tôi không đi xin xỏ cái gì cả.”

“Bí thư Tỉnh Ủy Hà Giang khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành địa phương xử lý các tập thể, cá nhân có trách nhiệm trong vụ này một cách thẳng thắn, quyết liệt,” tờ báo viết.

Tờ báo nay chỉ còn phát hành bản báo giấy cho biết thêm: “Một trong ba thí sinh có mức điểm trong tốp cao nhất tỉnh Hà Giang, đứng thứ ba cả nước với 28.6 điểm, sau khi chấm thẩm định thì giảm 9, 10 điểm. Thí sinh này được biết là cháu ruột của vợ ông Vũ Trọng Lương (phó phòng Khảo Thí và Quản Lý Chất Lượng, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Giang, người đang bị quy trách nhiệm về vụ sửa điểm thi cho 114 thí sinh ở tỉnh này.)

Ngoài ra, Tuổi Trẻ cho biết trong danh sách thí sinh được nâng điểm có “con của một lãnh đạo phòng Giáo Dục và Đào Tạo một huyện ở Hà Giang,” “các thí sinh có bố mẹ làm việc trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Hà Giang.”

Hồi năm 2016, ông Triệu Tài Vinh là nhân vật từng gây xôn xao với vụ “cả nhà làm quan” sau khi mạng xã hội lan truyền tấm hình ghi tám người thân của ông đang giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan ở tỉnh này.

Trong số đó có vợ ông, bà Phạm Thị Hà, đang là phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Giang.

Thời điểm đó, Bí Thư Vinh nói việc bổ nhiệm những người này “đúng quy trình” nhưng phủ nhận hai người trong số đó “không hề có quan hệ ruột thịt.” Điều lạ lùng là sau vụ ồn ào này, người ta thấy ông Vinh vẫn tại vị trong lúc những sự vụ tương tự tại các địa phương đều bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương “vào cuộc làm rõ” và “xử lý kỷ luật.”

Facebooker Nguyễn Tiến Tường bình luận trên trang cá nhân: “Không phải ngẫu nhiên mà dân Hà Giang hậm hực Triệu gia mà vẫn im như thóc. Bởi với một hệ thống họ Triệu này, dân không sợ mới lạ. Có phải vì vậy mà Triệu đại nhân thích làm gì làm, thích nói gì nói? Quan chức thích làm gì thì làm là chuyện không có gì mới mẻ. Nhưng quan chức thích nói gì thì nói là dấu hiệu của việc độc tài bất chấp, khinh nhờn bá tánh, coi trời bằng vung.”

“Đối với một lãnh đạo đầu ngành mà có con trong danh sách nâng điểm, đã xứng đáng được kỷ luật chưa? Trung ương nên ngó xuống và cho một tiếng nói công bình. Sao cứ để Triệu đại nhân múa gậy vườn hoang, hô phong hoán vũ, chà đạp lòng dân như vậy. Thật ngang vua chúa,” ông Tường viết thêm. (T.K.)

Một ông chết cháy do mang xăng đốt nhà người yêu

MỚI CẬP NHẬT