Friday, April 19, 2024

Biên phòng Bạc Liêu vận chuyển lậu gần 1.5 tấn ngà voi

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Trong vụ bắt gần 1.5 tấn ngà voi ở tỉnh Bạc Liêu, cơ quan điều tra xác định có người của biên phòng Bạc Liêu tham gia vận chuyển lậu.

Ngày 13 Tháng Mười, xác nhận với báo điện tử VNExpress, ông Nguyễn Văn Hận, phó giám đốc Công An tỉnh Bạc Liêu, cho biết trong ba người vận chuyển gần 1.5 tấn ngà voi bị bắt giữ hơn nửa tháng trước có một người đang phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Lính Biên Phòng tỉnh Bạc Liêu.

“Thời điểm bắt giữ xe chở ngà voi có ba người gồm một tài xế và hai người đi cùng. Cơ quan chức năng đã giám định và xác định toàn bộ 497 khúc ngà voi trên là ngà voi thật. Có ít nhất năm nhóm người vận chuyển ngà voi với thủ đoạn rất tinh vi và hầu hết đều không biết nhau,” ông Hận nói.

Bốn người khác được cho là có liên quan đến vụ án cũng bị công an mời lên lấy lời khai.

Như truyền thông Việt Nam đã loan tin, tối 17 Tháng Chín, lực lượng chức năng Bạc Liêu kiểm tra xe tải do ông Nguyễn Thành Long (35 tuổi) lái đang chạy trên đường Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, thì phát hiện có 49 bao tải bên trong chứa gần 1.5 tấn ngà voi.

Theo kết quả xác minh, số ngà voi này có nguồn gốc từ Châu Phi, được vận chuyển bằng đường biển vào cửa biển Nhà Mát đến xã Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu để chia nhỏ ra đưa đi tiêu thụ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT