Wednesday, April 24, 2024

Bình Định: Bí thư thôn lộng hành, bán cả đất nghĩa trang

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Không chỉ lấy đất có chủ quyền của người dân cấp cho người khác, ông cựu bí thư thôn Ngọc Sơn Nam, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, còn thu tiền giữ chỗ chôn cất tại nghĩa trang địa phương cho người còn đang sống.

Ngày 13 Tháng Sáu, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Cao Thanh Thương, chủ tịch huyện Hoài Nhơn, cho biết  vừa ký kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai của ủy ban xã Hoài Thanh Tây.

Theo đó, từ năm 2013, ông Trần Văn Súng, bí thư thôn Ngọc Sơn Nam thời điểm này “đã có hành vi xét, giao đất tại thửa đất có tục danh Bàu Đá cho người dân địa phương trái pháp luật.”

Cụ thể, ông Súng đã tự ý lấy gần 4,800 mét vuông đất ở thôn, trong đó có 2 lô đất của người dân địa phương (đã được ủy ban huyện Hoài Nhơn cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – sổ đỏ), để giao cho 18 hộ dân trong thôn, rồi thu tiền “quỹ thôn,” mỗi trường hợp được giao đất từ 2 đến 3.5 triệu đồng, gom về tổng số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi giao đất, ông Súng còn thu tiền “san lấp mặt bằng” của 14/18 hộ trên với số tiền hơn 340 triệu đồng.

Nghĩa trang Cây Cầy, nơi ông Súng thu tiền “mộ hiệp táng chờ” của nhiều người còn sống. (Hình: Người Lao Động)

Điều đáng nói, ông Nguyễn Lực, trưởng thôn Ngọc Sơn Nam, là người trực tiếp thu số tiền trên, nhưng chỉ vài trường hợp ông Lực viết giấy nhận tiền, còn lại hầu hết đều không có giấy tờ hóa đơn gì về việc đã nộp tiền.

Không chỉ vậy, ông Súng còn tự ý thu tiền nhiều người dân để bán chỗ chôn cất và giữ chỗ chôn cất gọi là “mộ hiệp táng chờ” tại nghĩa trang Cây Cầy trong thôn.

Cụ thể, từ Tháng Giêng, 2016 đến Tháng Tám, 2017, ông Súng trực tiếp thu tiền của nhiều người tổng cộng 88 triệu đồng, trong đó thu “mộ hiệp táng chờ” là 60 triệu đồng của 11 người. Đây được hiểu là số tiền đóng vào, để ghi danh một phần diện tích đất, sau khi gia đình nào có thân nhân chết sẽ được chôn ở phần diện tích này.

Theo ủy ban huyện Hoài Nhơn, việc giao đất trái pháp luật để thu tiền của ông Súng: “Có tính chất tái phạm những vi phạm xảy ra vào năm 2007, đã được huyện Hoài Nhơn thời điểm này kết luận. Qua đó, ủy ban huyện Hoài Nhơn yêu cầu ông Súng trả lại tiền đã thu đối với các hộ được ông giao đất trái pháp luật và các trường hợp ‘mộ hiệp táng chờ.’” (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Người dân Little Saigon lên án CSVN cho thuê đất 99 năm”

MỚI CẬP NHẬT