Thursday, April 25, 2024

Bình Định cho phá nát đầm Thị Nại xây ‘dự án du lịch sinh thái’

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Bất chấp hậu quả môi trường và đời sống người dân, nhà cầm quyền tỉnh Bình Định đã cấp phép cho doanh nghiệp xây “dự án du lịch sinh thái” ở đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, phá nát hệ sinh thái và nơi mưu sinh lâu đời của hàng trăm gia đình.

Ðầm Thị Nại là đầm nước mặn-lợ có diện tích tự nhiên khoảng 5,000 hécta nằm phía Đông Bắc thành phố Quy Nhơn. Từ lâu, rừng ngập mặn nơi đây được ví như “lá phổi xanh” với hệ sinh thái đa dạng độc đáo, tạo sinh kế cho hàng trăm gia đình ở phố biển Quy Nhơn.

Thế nhưng theo báo VietNamNet, ngày 14 Tháng Tám, 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định đã ký quyết định về việc “cho thuê, giao đất” cho Công Ty Cổ Phần Thị Nại Eco Bay (công ty Eco Bay) làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu Du Lịch Sinh Thái và Biệt Thự Đầm Thị Nại, tại hai phường Đống Đa và Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Dự án đã san lấp hơn 500,000 mét vuông để xây dựng biệt thự, công trình thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật… với vốn đầu tư gần 5,000 tỷ đồng ($215,510 triệu).

Theo báo Zing ngày 7 Tháng Giêng, 2020, hiện cây rừng ngập mặn bị cày xới chết khô khắp nơi ở đầm Thị Nại. Không gian xanh rộng lớn của đầm biến thành ao, hồ nham nhở. Bên cạnh đó, việc công ty Eco Bay đổ đất, cát xà bần xuống lấp lạch đã làm thu hẹp diện tích mặt nước lạch, giảm lưu lượng dòng chảy và mất nơi sinh sống của các loài thủy hải sản trong đầm.

“Doanh nghiệp bơm bùn, cát phá đầm khiến dân không còn đường sống. Nhà nước từng khuyến khích chúng tôi trồng rừng ngập mặn chắn gió, chắn sóng nhưng giờ đây lại cho doanh nghiệp phá hết. Tôi thấy bài toán phát triển kinh tế mâu thuẫn quá,” ông Huỳnh Văn Ba (ngụ phường Đống Đa, thành phố  Quy Nhơn), bất bình nói.

Cây rừng ngập mặn bị cày xới chết khô khắp nơi ở đầm Thị Nại. (Hình: Minh Hoàng/Zing)

Trước sự phản đối của người dân, Tháng Tám, 2019, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định đã xem lại phúc trình đánh giá tác động môi trường dự án trên và cho rằng công ty Eco Bay “chưa đánh giá tác động môi trường của hoạt động nạo vét, bơm hút bùn cát tại khu vực này” và yêu cầu doanh nghiệp “tạm dừng các hoạt động bơm hút cát tại dự án trên đầm Thị Nại.”

Lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi Trường Bình Định thừa nhận việc hình thành các dự án trên Đầm Thị Nại “có nguy cơ gây tác động lớn đến hệ sinh thái, dòng chảy…” Do vậy, cơ quan hữu trách “cần thẩm định kỹ, tính toán giải pháp phù hợp để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.” Về lâu dài, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định nên giao Sở Xây Dựng lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2,000 khu vực phía Đông Đầm Thị Nại.

Ông Trần Châu, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định, cho biết việc giao đất trước đây cho doanh nghiệp không phù hợp quy hoạch, làm phát sinh nhiều bất cập gây bất bình cho người dân.

“Trước đây, doanh nghiệp ghi danh thuê đất bao gồm cả phần diện tích mặt nước, rồi cả vùng đất liền kề mặt nước nên không phù hợp với quy hoạch,” ông Châu nói.

Tin cho biết, ngày 2 Tháng Giêng vừa qua, để “chữa cháy” ông Phan Cao Thắng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định đã ký quyết định “điều chỉnh quy hoạch.”

Theo đó, dự án Khu Du Lịch Sinh Thái và Biệt Thự Đầm Thị Nại được điều chỉnh từ chức năng biệt thự đất ở thành biệt thự nghỉ dưỡng để phục vụ du lịch, chức năng sử dụng đất là thương mại, dịch vụ. Đồng thời điều chỉnh giảm đất xây biệt thự, tăng đất sử dụng làm dịch vụ du lịch.

Với quyết định này, diện tích công trình đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng sẽ giảm xuống còn 24.65%. Điều chỉnh tầng cao tối đa của các biệt thự là 3-5 tầng; khu khách sạn, văn phòng với chiều dài công trình dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp là 142 mét… (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT