Thursday, March 28, 2024

Bờ biển Mỹ Khê bị sạt lở, sóng biển tràn vào bờ

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bãi biển Mỹ Khê, một trong sáu bãi biển đẹp nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes, đang bị lún, lở xâm thực nghiêm trọng do chính quyền cho xây dựng “thả cửa” và khai thác nước ngầm không kiểm soát.

Theo báo Tuổi Trẻ, lún, lở xâm thực nghiêm trọng là những gì đang diễn ra tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Cùng với đó là hình ảnh sóng biển táp vào bờ, gặm nham nhở các khu vực nhà hàng ven biển với tốc độ đáng sợ, có nơi lấn sâu đến 15 mét so với trước đó.

Vào cuối năm 2016, hiện tượng nước biển xâm thực nghiêm trọng đã xảy ra ở bờ biển dọc đường Võ Nguyên Giáp. Khu vực bị nặng nhất kéo dài từ bãi tắm T20 đến bãi tắm Sao Biển, quận Mỹ Khê.

Từ Tháng Mười Một, 2017, đến nay sóng biển bắt đầu nuốt bờ cát, ăn vào luôn khu vực nền móng các nhà hàng khiến chính quyền phải căng dây cảnh báo nguy hiểm ở các khu vực này.

Khu vực bờ biển trước khách sạn Holiday Beach trước đây rộng và trải dài. Giờ thay vào đó là hàm ếch do sóng biển gây ra. Những khu nhà tắm nước ngọt trên bãi biển bị sóng đánh trơ cả móng. Nặng nhất là chuỗi nhà hàng ven biển bị sóng đánh sụt hết móng nền.

“Nước biển ào vô rất mạnh, đánh sập luôn kiôt bán hàng được xây dựng kiên cố. Trước đây, chúng tôi có thể để dù, bạt dài cả trăm mét thì nay chỉ còn một nửa. Tui buôn bán ở đây chưa bao giờ thấy biển như vậy nên rất lo,” bà Lê Hà, một người kinh doanh, cho biết.

Bà Võ Thủy Tiên, quản lý nhà hàng The Village Beach, cho biết chỉ từ Tháng Mười Một, 2017, đến nay nước biển đã ăn sâu vào bờ hơn 15 mét, buộc chủ đất phải đổ hàng trăm mét khối đá lớn giữ lại móng nền tại khu vực này.

“Trước đây từ nhà hàng ra tới mép nước chúng tôi để bàn ghế tổ chức tiệc đêm và đám cưới trên bờ. Giờ thì mất luôn khu vực này. Có những thời điểm sóng lớn đánh vào chân móng nhà hàng, nước bay tung tóe gây hư hỏng đồ điện tử và gây khó khăn cho việc kinh doanh,” bà nói.

Hiện nay, khu vực bị nặng nhất là vệt công trình nằm trong dự án đối diện ngã ba Phan Tứ-Võ Nguyên Giáp. Toàn bộ phần móng dài khoảng 200 mét bị đánh sập nhiều phần, phải cấm du khách qua lại.

Nhiều vị trí xói lở nghiêm trọng ở bãi biển Mỹ Khê. (Hình: Zing)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Minh Phương, trưởng Khoa Môi Trường và Công Nghệ Hóa, Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng, cho biết đây không phải là “xâm thực theo mùa” mà là sự “lâm nguy thực sự” cho bờ biển khu vực này, do hoạt động của con người.

Bà cho hay, nhóm nghiên cứu của bà đã tiến hành một số khảo sát về đoạn bờ biển bị xâm thực này. Kết quả cho thấy, khu vực sạt lở trùng hoàn toàn với khu vực có sự khai thác nước ngầm ngay dưới nền móng các công trình cao tầng. Lượng nước ngầm bị lấy đi rất lớn, lên tới hàng ngàn khối/ngày đêm.

Theo bà, rất có thể có mối liên hệ giữa sự xâm thực của biển với việc rất nhiều công trình xây dựng ven biển đã khai thác quá mức nước ngầm trong thời gian ngắn, dẫn đến yếu tầng nền, sụp lún cục bộ. Điều này kết hợp đồng thời với các yếu tố tự nhiên như sóng, dòng rip (dòng chảy ngầm cuộn ra khi sóng đánh vào bờ) theo mùa… dẫn đến sạt lở đường bờ.

“Chỉ trong một thời gian ngắn, dọc dải đất ven biển này diễn ra các hoạt động xây dựng rầm rộ. Khi xây dựng, các khách sạn cao tầng đều lấy đi lượng nước ngầm rất lớn và xả trực tiếp ra cống xả chứ không trả lại cho khu vực. Nước ngầm bị mất kết hợp với bề mặt đất tại khu vực bị bê tông hóa dẫn đến tầng nước ngầm bị cạn kiệt không thể phục hồi,” bà Phương giải thích.

Hậu quả của việc làm cạn kiệt nguồn nước ngầm ven biển, theo bà Phương, là “vô cùng nặng nề.” Nó không chỉ là yếu tố khởi động cho quá trình sạt lở diễn ra mà còn gây nên hiện tượng xâm nhập mặn làm hủy hoại tầng nước ngầm của khu vực.

Bà Quách Thị Xuân, giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Bền Vững thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Đà Nẵng, cho rằng việc lở bờ biển “không hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên.”

“Hiện tượng bất thường này có thể là do chịu sự tác động từ hiện tượng bê tông hóa một cách quá mức tại khu vực này,” bà cho hay.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, hồi cuối năm 2015, Chi Nhánh Cấp Nước quận Sơn Trà từng phản ánh, hơn 20 khách sạn hạng sang trong khu vực sử dụng nước thủy cục chỉ bằng… một nhà dân. Tức họ chỉ dùng nước ngầm.

Mới đây vào Tháng Tám, 2017, thanh tra Sở Xây Dựng Đà Nẵng đã phạt tiền đối với công ty TMS Hotel Đà Nẵng do “xả nước thải của công trình xây dựng vào hệ thống thoát nước công cộng ra biển, làm gián đoạn dòng lưu chuyển bùn cát gây sạt lở bờ biển.” (Tr.N)

Đường sắt Hà Nội chưa hoạt động đã nợ Trung Quốc triệu đô

MỚI CẬP NHẬT