Thursday, March 28, 2024

Bộ Công An CSVN chấp thuận 3 luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến thời điểm hiện tại có ít nhất ba luật sư đã được Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An CSVN cấp chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh, theo báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, trước đó trong một lá thư được cho là của ông Thanh thì “tôi đề nghị Luật Sư Lê Công Định và Trần Vũ Hải bào chữa cho tôi.”

Báo VNExpress cho hay ông Trịnh Xuân Thanh, người được cho là “từ Đức quay về đầu thú hôm 31 Tháng Bảy,” nay có ba luật sư bào chữa là ông Lê Văn Thiệp, thuộc Văn Phòng Luật Sư Toàn Cầu, và hai luật sư khác thuộc Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Chiến ở Hà Nội.

Tờ báo dẫn lời Luật Sư Thiệp nói ông “được tạo điều kiện để tiếp xúc và cảm nhận tinh thần của thân chủ tốt.”

Luật Sư Thiệp giải thích trên trang cá nhân về việc ông không đăng tin được cấp phép bào chữa cho ông Thanh: “Ngày xưa tôi tham gia bào chữa vụ PMU18 và nhiều vụ án phức tạp khác… nhưng từ trước tới nay, tôi chả bao giờ đưa lên mạng về công việc trừ khi thân chủ yêu cầu. Tôi có đủ trình độ, kinh nghiệm, sự tận tâm và cả dám xả thân để hành nghề luật sư. Thị phi của thiên hạ thì nhiều, chấp lại thêm nhọc óc…”

Tuy vậy, mới đây, Luật Sư Thiệp bị nhiều cư dân mạng chỉ trích vì ông post Facebook chửi Luật Sư Võ An Đôn (người mới bị Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên khai trừ) bằng những lời lẽ thậm tệ, thậm chí ông còn nói những người bày tỏ sự ủng hộ với Luật Sư Đôn trên mạng xã hội là “đám con nhang đệ tử.”

Trong khi đó, hồi Tháng Chín, 2016, blogger Người Buôn Gió, người tung thông tin về hành trình của ông Thanh trên mạng xã hội trong lúc chạy trốn, công bố lá thư được cho là của ông Thanh gửi Luật Sư Lê Công Định và Trần Vũ Hải.

Ông Trịnh Xuân Thanh. (Hình: VietNamNet)

Lá thư viết: “Tôi sẵn sàng trở về Việt Nam để ra trước tòa nếu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng đảm bảo rằng việc xét xử tôi được tiến hành đúng pháp luật, công bằng và không chụp mũ vô căn cứ… Tôi đề nghị Luật Sư Lê Công Định và Trần Vũ Hải bào chữa cho tôi trong phiên tòa đó.”

Tất nhiên, mong ước của ông Thanh trong tình hình hiện nay là bất khả, vì Luật Sư Định đã bị tước thẻ hành nghề nên không được cấp phép bào chữa cho bất kỳ ai.

Ông Trịnh Xuân Thanh là cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC), cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang, bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản” hồi Tháng Chín, 2016.

Theo kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng, ông Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3,300 tỷ đồng (hơn $145.2 triệu) trong giai đoạn 2011-2013.

Đầu Tháng Mười Hai, truyền thông Việt Nam đưa tin ông Thanh có thể sẽ ra tòa vào Tháng Giêng, 2018, khi tòa án thành phố Hà Nội xử hai vụ án có liên quan đến ông, gồm “Tham ô tài sản” xảy ra tại PVC và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PVPower Land).

Báo chí Đức đến nay vẫn giữ quan điểm rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị gián điệp của CSVN bắt cóc và đưa sang một nước khác rồi bí mật đưa về Việt Nam. Chính phủ Đức trục xuất hai viên chức đại sứ CSVN về nước và đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả Trịnh Xuân Thanh sang Đức để Đức cứu xét đơn xin tị nạn của ông.

Sự việc tạo ra căng thẳng bất thường trong mối quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, ảnh hưởng đến uy tín của Hà Nội trên bình diện quốc tế. (T.K.)

Nhiều học sinh Bắc Kạn mắc bệnh lạ mất kiểm soát bản thân

MỚI CẬP NHẬT