Friday, April 19, 2024

Bộ Công an Việt Nam rút lại đề nghị cấm dùng thiết bị lén ghi âm, ghi hình

VIỆT NAM (NV) – Ông Trần Thế Quân, thiếu tướng, Cục phó Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp của Bộ Công an Việt Nam vừa loan báo như thế.

Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Công an Việt Nam chuốc thêm một thất bại trong nỗ lực áp đặt ý định của mình lên xã hội và dân chúng Việt Nam.

Tháng trước, Bộ Công an Việt Nam công bố dự thảo một nghị định, nhằm qui định về “điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị”.

Theo đó, “chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”.

Dự thảo còn “nghiêm cấm cá nhân sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình nguỵ trang để xâm phạm tới an ninh quốc gia, an toàn xã hội”.

Suốt tháng vừa qua, hai đề nghị ấy của Bộ Công an Việt Nam bị nhiều người, nhiều giới chỉ trích kịch liệt vì vi hiến, vi luật. Rất nhiều người khẳng định, việc “nghiêm cấm cá nhân sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình nguỵ trang” chủ yếu để bảo vệ công an Việt Nam không bị vạch mặt khi nhũng nhiễu, lạm quyền. Đồng thời ý tưởng đó còn nhằm hạn chế hoạt động thu thập chứng cứ, chống tiêu cực của cả dân chúng, báo giới lẫn luật sư.

Làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tới mức, ông Lê Đại Hải, Vụ phó Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế của Bộ Tư pháp Việt Nam, phải lên tiếng cam kết sẽ thẩm định dự thảo nghị định qui định về “điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị” của Bộ Công an một cách kỹ lưỡng.

Ông Hải trấn an thêm, bởi Hiến pháp đã hiến định, mọi tổ chức, cá nhân có quyền làm tất cả những gì luật pháp không cấm, thành ra muốn cấm ghi âm, ghi hình thì phải cấm bằng luật. Ông Hải thừa nhận, dự thảo mà Bộ Công an soạn thảo chỉ là một nghị định, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị theo Luật Đàu tư mới được sửa đổi, do đó cấm đoán như Bộ Công an Việt Nam toan tính là sai trái.

Cuối tuần vừa qua, khi trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ, ông Quân chính thức cho biết, Bộ Công an đã thống nhất xóa bỏ hai nội dung bị chỉ trích khỏi dự thảo nghị định qui định về “điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị”.

Bộ Tư pháp từng tiết lộ, lúc làm công việc thẩm định trước khi trình Thủ tướng Việt Nam ban hành, cơ quan này đã góp ý, đề nghị Bộ Công an sửa dự thảo vừa kể ba lần nhưng Bộ Công an vẫn cương quyết bảo lưu dự tính cấm các tổ chức, cá nhân không phải công an, quân đội mua bán, sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. (G.Đ)

Dân Long Khánh sống không vì ô nhiễm bụi và tiếng ồn

MỚI CẬP NHẬT