Tuesday, April 23, 2024

Dân Việt Nam tốn $43.1 triệu mỗi năm mua sách giáo khoa chỉ dùng một lần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi năm học mới sắp sửa bắt đầu, cộng đồng mạng dấy lên sự chỉ trích nhắm vào Bộ Giáo Dục CSVN vì khiến các bậc phụ huynh phải tốn 1,000 tỷ đồng ($43.1 triệu) mỗi năm để mua sách giáo khoa cho con em dùng một lần.

Theo báo Zing, năm học nào thì Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam cũng in hơn 100 triệu bản sách mới. Thậm chí lượng sách giáo khoa bán ra năm 2017 được ghi nhận “chiếm 50.4% lượng sách bán ra ở Việt Nam,” đó là chưa kể các loại ấn phẩm phải mua kèm sách giáo khoa của nhà xuất bản này.

Tờ báo viết: “Ngày nay, mỗi học sinh đi học phải mua hàng chục cuốn sách, mỗi năm nhà xuất bản bán ra cả trăm triệu bản sách giáo khoa rồi năm sau bỏ đi là sự lãng phí lớn. Bởi thực tế, ở nhiều vùng quê, học sinh vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn vẫn có nhu cầu sử dụng sách cũ.”

Còn theo báo điện tử VNExpress, Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. “Sau khi trừ giá vốn bán hàng, bình quân mỗi ngày đơn vị này lãi gộp hơn nửa tỷ đồng ($21,557) từ mảng kinh doanh đang nắm thế độc quyền trên thị trường,” tờ báo cho hay.

Điều khiến công luận càng thêm giận dữ là tuy kinh doanh độc quyền sách giáo khoa, bán hàng không cần tốn chi phí marketing hay quảng cáo nhưng dường như Nhà Xuất Bản Giáo Dục cố tình tạo ra cơn khan hiếm sách khiến phụ huynh phải chạy vạy, lùng sục khắp các nhà sách.

Không ít phụ huynh lên mạng xã hội than phiền tình trạng các cửa hàng sách ở Sài Gòn những ngày này luôn đông nghẹt người tìm mua sách giáo khoa, bất kể là giờ hành chính hay tối muộn. Nhiều phụ huynh tỏ ra bực tức khi đi hơn 10 cửa hàng không mua được sách học cho con mình.

Các blogger gọi thẳng đấy là cách “móc túi người dân một cách ngang nhiên” nhân danh giáo dục và câu khẩu hiệu không thể mỹ miều hơn: “Giáo dục là quốc sách.”

Đến nay, người ta thấy Bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ hiếm khi lên tiếng trước các làn sóng chỉ trích nhắm vào ông sau các vụ bê bối điểm thi tú tài hoặc khi ông bị một giáo sư Việt kiều có uy tín cáo buộc “đạo văn”…

Nhà văn Đàm Hà Phú bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Đây là tội của những người đứng đầu ngành giáo dục năm này qua tháng khác. Không riêng gì mỗi năm một ngàn tỉ tiền sách giáo khoa, họ đã tiêu tốn hàng chục ngàn tỉ mỗi năm, họ đem hết lứa học sinh này đến lứa học sinh khác ra làm thí nghiệm cho sự ngu xuẩn của mình. Họ khiến hàng ngàn đứa trẻ phải đi tị nạn giáo dục mỗi năm. Họ là tội phạm của nhân loại.” (T.K.)

Du khách Trung Quốc thống lĩnh biển Nha Trang

MỚI CẬP NHẬT