Friday, April 19, 2024

Bỏ mặc dân nghèo, Quảng Ngãi quyết xây ‘học viện golf’

QUẢNG NGÃI (NV) – Mặc dù dân nghèo, xin gạo cứu đói, song nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các thuộc cấp “nghiên cứu, khảo sát và lập phúc trình đề xuất xây dựng dự án sân golf, học viện golf.”

Báo Người Lao Ðộng dẫn tin, ngày 27 Tháng Hai, văn phòng ủy ban tỉnh Quảng Ngãi cho biết lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản “thống nhất đề xuất của tổng công ty thương mại xây dựng nghiên cứu, khảo sát và lập phúc trình dự án sân golf, học viện golf, khách sạn, du lịch và khu đô thị mới tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn.”

Trong văn bản gửi đến các ngành chức năng liên quan, ông Trần Ngọc Căng, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản Lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi làm đầu mối “có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng liên quan và ủy ban huyện Bình Sơn cung cấp những thông tin cần thiết, tích cực phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, kể cả thủ tục có liên quan, để nhà đầu tư khảo sát, hoàn thiện hồ sơ dự án…”

Tin cho biết, ông Căng cũng yêu cầu “các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Quản Lý để hỗ trợ nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư.”

Tuy nhiên, việc đề xuất xây dựng dự án này đã khiến người dân bất bình vì cho rằng, cách đây vài tháng, Quảng Ngãi còn xin gần 2,500 tấn gạo để cứu đói; Dân trong tỉnh còn gần 60% hộ gia đình “xóa đói giảm nghèo,” bão lũ lụt hàng năm không lo cho dân có nơi ăn chốn đàng hoàng mà đi lo xây học viện Golf. (Tr.N)

Cá chết nổi trắng kênh gây ô nhiễm nặng ở Đà Nẵng

MỚI CẬP NHẬT