Thursday, April 18, 2024

Bộ Trưởng CSVN Trần Tuấn Anh xin lỗi vì lấy xe công đón người nhà ở sân bay

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Trưởng Bộ Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh cho phổ biến một bức thư xin lỗi vì đã “dùng xe của bộ đón người trong gia đình” bị báo chí theo nhau tố ông lạm quyền.

Bức thư xin lỗi của ông Trần Tuấn Anh phổ biến dưới dạng phóng ảnh hôm Thứ Ba, 8 Tháng Giêng, 2019, tức bốn ngày sau sự việc xảy ra và chắc đã phải được báo cáo tới các chức sắc chóp bu của đảng và nhà nước khi dư luận ồn ào, gay gắt.

Ông khôn ngoan lấy cớ bệnh phải nằm viện “điều trị tích cực” bệnh tim mạch “theo yêu cầu của Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Trung Ương” để chống chế cho sự im lặng mấy ngày qua. Dù cái ngày đó, chính trang mạng của Bộ Công Thương đưa tin và hình ảnh hoạt động của bộ này với hai sự kiện gồm việc ông tiếp Bộ Trưởng Năng Lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath và trao quyết định bổ nhiệm Cục Trưởng Phòng Vệ Thương Mại cho ông Lê Triệu Dũng. Không thấy ông có dấu hiệu xấu gì về sức khỏe trên cái mặt tươi cười.

Bức thư xin lỗi của ông không dám viết thẳng ra là ông cho thuộc cấp gửi văn thư cho Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc thông báo sẽ cho xe công bảng số xanh tới tận chân thang máy bay tại phi trường Nội Bài đón chính ông bộ trưởng đi công tác từ Sài Gòn về. Thật sự xe công chỉ đón vợ con của ông, một điều bị cấm, trong khi ông vẫn ở Hà Nội với lịch làm việc trọn ngày Thứ Sáu, 4 Tháng Giêng.

“Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công Thương, đồng thời người trong gia đình có liên quan, tôi xin được nhận lỗi trước công luận vì đã xảy ra sự việc này.” Bức thư của ông viết, và “Đặc biệt, tôi xin gửi lời xin lỗi đến nhân dân, lãnh đạo đảng, nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành công thương.”

Việc lạm dụng xe công để đi chơi, đi chợ tết, đi ăn nhậu, phổ biến tràn lan từ trung ương tới địa phương từng thấy báo chí trong nước đưa tin kèm theo hình ảnh những năm qua. Các ông bà có chức có quyền còn dùng công quỹ đề đi du lịch nước ngoài núp dưới cái vỏ đi “nghiên cứu” không phải hiếm xảy ra.

Thư xin lỗi của ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng Công Thương CSVN, gửi báo chí ngày 8 Tháng Giêng, 2019, phổ biến trên trang mạng của Bộ Công Thương. (Hình: Công Thương)

Người ta không biết, ông Trần Tuấn Anh có phải “giải trình” hay bị “kỷ luật” gì hay không, hoặc sau cái thư xin lỗi là mọi chuyện xí xóa chìm xuồng. Như ở nước Nhật, chuyện lạm dụng chức quyền bị vỡ lở thì ông bộ trưởng lập tức nộp đơn từ chức, còn Việt Nam thì chưa bao giờ thấy.

Người ta chỉ thấy ông Trần Tuấn Anh coi đây là “bài học sâu sắc” và hứa hẹn “rà soát, kiểm tra lại toàn bộ vụ việc” để không xảy ra “tương tự trong tương lai.”

Trước đó, hôm 25 Tháng Mười, 2018, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ký ban hành “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Ban Bí Thư, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương” mà “cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.” Đặc biệt, còn đòi đảng viên không được “Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi, sống xa hoa, phô trương, lãng phí…”

Rồi mới hôm Chủ Nhật, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lập lại cái quy định vừa kể khi nhắc nhở các chức sắc của chế độ phải “khắc phục bệnh dối trá, đạo đức giả, nói không đi đôi với làm” và “mọi người đều phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.”

Chính Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh từng nói chuyện về đạo đức của một công bộc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Trần Tuấn Anh kể lại tấm gương từ cha ông là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rằng: “Nguyên tắc của cha tôi rất đơn giản, đó là trách nhiệm với người dân, với pháp luật, đất nước. Cao hơn nữa là đạo đức.”

“Cha tôi có nguyên tắc mà tôi học được, đó là trong suốt hai nhiệm kỳ làm phó thủ tướng và sau đó là hai nhiệm kỳ chủ tịch nước, ông không bao giờ để cho những mối quan hệ gia đình có cơ hội tác động vào phạm vi công việc và thẩm quyền của ông,” ông Trần Tuấn Anh được báo Thanh Niên dẫn lời.

Bây giờ ông làm ngược lại. (TN)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT