Friday, April 19, 2024

Bộ trưởng Tài Chính CSVN bị chỉ trích vì bộ máy cồng kềnh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đang là tâm điểm bị chỉ trích của vụ đề nghị áp thuế tài sản đối với nhà trị giá từ 700 triệu đồng (hơn $30,700) trở lên, Bộ Trưởng Tài Chính CSVN Đinh Tiến Dũng còn đang “nợ” truyền thông Việt Nam câu trả lời về lộ trình cắt một nửa trong số 713 chi cục thuế hiện hành.

Hôm 9 Tháng Tư, ông Dũng tuyên bố Bộ Tài Chính “sẽ cắt giảm mạnh các đơn vị thuộc ngành thuế, kho bạc và hải quan nhằm tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn hiệu quả.”

Lâu nay, ngành thuế, kho bạc và hải quan được cho là những ngành nhũng nhiễu, tham nhũng hàng đầu tại Việt Nam. Ông Dũng được báo VNExpress dẫn lời thừa nhận: “Đúng là có hiện tượng ‘ăn vặt’ trong lĩnh vực hải quan, nhưng chúng tôi quyết tâm sửa, cải cách lớn.”

Tuy vậy, đã gần một tuần trôi qua, người ta vẫn không biết việc cắt giảm đó bao giờ thực hiện.

Báo Lao Động đưa bình luận: “Người dân, doanh nghiệp nghe tin từ Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng như mở cờ trong bụng, cắt giảm và đơn giản hóa 50.8% điều kiện kinh doanh cũng như tháo được một phần gánh nặng trên vai dân chúng. Cắt giảm các đơn vị thuế, hải quan, kho bạc là tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành. Nhưng vấn đề đặt ra là khi nào triển khai thực hiện, khi nào cắt giảm xong các khối u thừa, dân cần biết lộ trình cụ thể.”

Ông Dũng từng bị truyền thông trong nước ghi nhận có những phát ngôn “loanh quanh, không đi vào trọng tâm vấn đề.” Báo Thanh Niên hồi Tháng Mười Một, 2017, ghi nhận ông Dũng “trả lời lan man, bị nhắc liên tục trong phiên chất vấn tại Quốc Hội,” khi “Không dưới ba lần, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải cắt ngang, nhắc nhở và ‘nắn’ bộ trưởng Tài Chính đi vào trọng tâm vấn đề khi trả lời chất vấn của các đại biểu.”

Quan lộ của ông Dũng cũng gây đàm tiếu khi ông có những bước thăng tiến vượt bậc từ vị trí ban đầu là nhân viên phòng Tài Vụ Tổng Công Ty Xây Dựng Sông Đà hồi đầu thập niên 1980 rồi lên làm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Điện Biên, tiếp đó là bí thư tỉnh Ninh Bình, trước khi được bổ nhiệm vào cái ghế bộ trưởng. Nhiều blogger vẫn nhắc lại “thành tích” nổi bật của ông Dũng cho đến nay khi làm lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Ninh Bình là xin tiền ngân sách trung ương để xây tượng đài nghìn tỷ như tại các địa phương khác.

Trong làn sóng chỉ trích Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng về vụ đề nghị áp thuế tài sản đối với nhà trị giá từ 700 triệu đồng, ông Hoàng Hải Vân, cựu tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, viết trên trang Facebook cá nhân: “Bộ Tài Chính là cơ quan thiếu nhạy cảm chính trị nhất trong số các cơ quan nhà nước. Cứ mỗi lần tăng giá các mặt hàng độc quyền hay tăng thuế, bộ này lại mang các nước ‘tư bản giãy chết’ như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan… ra làm căn cứ. Ô hay, nước Mỹ tam quyền phân lập, Bộ Tài Chính thử đề nghị tam quyền phân lập coi bộ trưởng có mất chức không. Nước Nhật, nước Anh, nước Thái có ông vua bà hoàng, Bộ Tài Chính thử đề nghị tìm hậu duệ hoàng tộc nhà Nguyễn về làm vua coi!” (T.K.) 

Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria, trừng phạt việc dùng vũ khí hóa học

MỚI CẬP NHẬT