Thursday, April 18, 2024

Bộ trưởng Y Tế CSVN ‘thôi mộng làm giáo sư’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Trưởng Y Tế CSVN Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có đơn xin rút khỏi danh sách phong hàm giáo sư vào ngày 2 Tháng Tư.

Báo Tri Thức Trẻ tường thuật: “Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc những người làm công tác quản lý thì tập trung vào quản lý cho tốt ngành, lĩnh vực của mình nên bộ trưởng đã có đơn xin rút hồ sơ ứng viên giáo sư.”

Bà Tiến là nhân vật gây ồn ào về một loạt vụ bê bối, tắc trách của ngành y tế trong suốt thời gian dài, đỉnh điểm là vụ VN Pharma làm thuốc ung thư giả liên quan đến em chồng bà hồi Tháng Tám, 2017. Do vậy, khi có tin tên bà nằm trong danh sách ứng viên “sắp được phong hàm giáo sư,” công luận phản đối kịch liệt.

Một ngày trước khi bà Tiến có động thái này, báo Dân Trí đưa tin: “Sau khi rà soát, đoàn công tác thanh tra độc lập của Bộ Giáo Dục Đào Tạo phát hiện rất nhiều hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư và xin rút. Trong đó có ứng viên giáo sư là Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều quan chức khác như cục trưởng…”

Báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết: “Bộ Trưởng Tiến và nhiều ứng viên khác không được công nhận giáo sư vì thiếu minh chứng về giờ giảng dạy.”

Cùng thời điểm, báo Lao Động nói rõ hơn: “Theo Giáo Sư Lê Danh Tuyên, giám đốc Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, đúng là Bộ Trưởng Tiến đang làm công tác giảng dạy kiêm chủ nhiệm hai môn dịch tễ học dinh dưỡng và dinh dưỡng cộng đồng tại đây. Tuy nhiên, do chủ quan nên nhà trường và bộ trưởng đã không làm hợp đồng giảng dạy, vì thế không có căn cứ để thanh lý hợp đồng, chứng minh được số tiết dạy…”

Vụ bà Tiến làm ứng viên “phong hàm giáo sư” gây “chia rẽ” truyền thông trong nước với những ý kiến ngược nhau.

Báo VTC News hồi Tháng Ba viết: “Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Ngành Y đánh giá Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đủ và thậm chí thừa tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư.”

Trong khi đó, báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay: “Lý do hồ sơ giáo sư của Bộ Trưởng Tiến bị để lại xem xét sau vì có đơn khiếu nại về hồ sơ của bà trong quá trình xét duyệt chức danh giáo sư.”

Về “thành tích học hàm” của bà Tiến, truyền thông trong nước ghi nhận bà “được trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp,” là “giảng viên thỉnh giảng tại Đại Học Oxford của Anh Quốc trong hai nhiệm kỳ.” Ngoài ra, các báo còn cho biết bà “đã chủ trì rất nhiều hội nghị khoa học về y khoa quốc tế,” “khi đứng trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, bà nói tiếng Anh, tiếng Pháp như những nhà ngoại giao, trao đổi với giới chuyên môn trong ngành y của nhiều nước rất tự tin.”

Trên mạng xã hội có suy đoán vụ bà Tiến “muốn làm giáo sư” là do Giáo Sư, Tiến Sĩ Phạm Gia Khánh, chủ tịch Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Ngành Y, cựu giám đốc Học Viện Quân Y, bày ra để “nâng bi” cũng như tác động một số báo “viết bài đồng thuận cao” trong vụ này. Được biết, trong những hồ sơ phong học hàm bị để lại, ngoài bà Tiến còn có chín hồ sơ khác cũng của quan chức ngành y. Tuy vậy, các báo Việt Nam không công bố danh tính của những người này. (T.K.)

Cán bộ công an huyện Phú Thọ lừa tiền tỷ “chạy” việc vào ngành

MỚI CẬP NHẬT