Friday, March 29, 2024

Bỏ tù oan 11 người, một phó giám đốc công an Sóc Trăng bị cảnh cáo

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Ông Thái Văn Đợi, phó giám đốc Công An tỉnh Sóc Trăng, bị kỷ luật với hình thức “cảnh cáo về mặt đảng” do có liên quan đến ba vụ oan sai khiến 11 người vướng lao lý và một số việc gây điều tiếng.

Ngày 6 Tháng Mười, ông Võ Văn Thiên, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Sóc Trăng, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Thái Văn Đợi, phó giám đốc Công An tỉnh Sóc Trăng, đã bị kỷ luật “Cảnh cáo về mặt đảng.” Riêng về mặt chính quyền, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy sẽ có văn bản gửi đến Bộ Công An để nơi đây “xem xét xử lý.”

Theo ông Thiên, ông Đợi bị kỷ luật do có nhiều sai phạm trong thời gian công tác với chức vụ phó giám đốc, thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Sóc Trăng.

Đầu tiên là liên quan đến ba vụ án oan sai ở các huyện Trần Đề (bảy người), Vĩnh Châu (ba người) và Châu Thành (một người), khiến 11 người vướng vào vòng lao lý.

Nổi cộm nhất trong các vụ án oan là vụ ông Lý Văn Dũng (43 tuổi), chạy xe ôm, ở huyện Trần Đề, nằm chết trên đường ở xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, hồi Tháng Bảy, 2013. Khi truy tìm thủ phạm, công an Sóc Trăng bắt giam ẩu bảy người đều là người dân địa phương “để điều tra hành vi giết người và không tố giác tội phạm.”

Tuy nhiên, đến giữa Tháng Mười Hai, 2013, bà Lê Thị Mỹ Duyên, ngụ Kiên Giang, bất ngờ đến công an Sài Gòn đầu thú, thừa nhận chính mình và bà Phan Thị Kim Xuyến, ngụ thị trấn Trần Đề, đã thông đồng giết ông Dũng nhằm cướp tài sản. Tháng Hai, 2014, Viện Kiểm Sát tỉnh Sóc Trăng hủy bỏ biện pháp tạm giam, đình chỉ điều tra đối với bảy người bị bắt oan.

Liên quan vụ án oan này, ngoài trưởng và phó Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội bị giáng chức, 23 cán bộ khác của Công An tỉnh Sóc Trăng nhận quyết định kỷ luật, kiểm điểm vì “nóng vội phá án.”

Sai phạm thứ hai của ông Thái Văn Đợi là việc ông này mượn đất của công ty Thủy Sản KM Phương Nam, để sản xuất tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (quê ông Đợi). Đây là công ty của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân, sau khi công ty vướng vào nợ nần, ông Khuân đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã.

“Ông Đợi cho biết sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật này vì cho rằng hình thức kỷ luật như vậy là quá nặng,” ông Võ Văn Thiên cho hay. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT