Wednesday, April 24, 2024

Bộ Y Tế CSVN bị nghi ‘bắt tay’ nâng giá kít test xét nghiệm nhanh COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bằng việc thúc xét nghiệm COVID-19 “thần tốc” cho người dân ở Việt Nam và lộ giá gốc nhập cảng bán của bộ kít test, Bộ Y Tế CSVN đang bị công luận nghi ngờ “bắt tay” với “sân sau” để trục lợi.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đặng Hồng Anh, chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam, tại hội nghị trực tuyến giữa thủ tướng và các doanh nghiệp hôm 26 Tháng Chín, cho biết giá bộ kít test xét nghiệm nhanh COVID-19 mua số lượng lớn ở ngoại quốc chỉ khoảng 35,000 đồng ($1.53)/test.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị trực tuyến của chính phủ CSVN hôm 26 Tháng Chín. (Hình: Thanh Niên)

Theo ông Anh, nếu chính phủ cử đại diện liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất, kinh doanh mặt hàng này ở Đức, Châu Âu, Mỹ thì đều mua được giá gốc dưới $1.5. Thậm chí, nếu mua số lượng 100 triệu test, giá bán chỉ còn khoảng $1.

Trong khi đó các tỉnh, thành công bố đấu thầu các kít test này từ 70,000 đến 80,000 đồng ($3 tới $3.5)/test, và khi Bộ Y Tế công bố trên Cổng Công Khai Giá, thì chúng được nâng lên 100,000 đến 198,000 đồng ($4.3 tới $8.6)/test tùy theo số lượng. Đồng thời, kèm theo hướng dẫn về mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm nhanh COVID-19 lên đến 238,000 đồng ($10.88)/lần.

“Nếu giảm được 50,000 đồng/test, 100 triệu test giảm được 5,000 tỷ đồng ($219.34 triệu)…” ông Đặng Hồng Anh, nói.

Sau thông tin của ông Đặng Hồng Anh trên báo đài, công luận vô cùng bất bình đặt nghi vấn có sự mờ ám trong việc mua bán kít test xét nghiệm COVID-19 giữa giới chức y tế và các doanh nghiệp xuất nhập cảng mặt hàng này.

Không chỉ có người dân, giá kít test “loạn cào cào” nên giám đốc một Sở Y Tế khu vực phía Nam đã phàn nàn trong cuộc họp trực tuyến do Bộ Y Tế tổ chức, là tỉnh này sử dụng kít test nhanh cho công nhân nhưng “không biết giá nào hợp lý,” bởi xem trên Cổng Công Khai Giá thì giá rất cao, đơn vị bán kít test lại tiếp thị giá rất thấp, Sở Y Tế dù thấy giá thấp cũng không biết chuẩn chưa vì không có cơ sở so sánh.

Một bộ kít test nhanh COVID-19 được nhập cảng về Việt Nam. (Hình: Thanh Hương/Tuổi Trẻ)

Trả lời báo Thanh Niên ngày 28 Tháng Chín, về thông tin này, lãnh đạo Vụ Trang Thiết Bị-Công Trình Y Tế thuộc Bộ Y Tế, cho rằng: “Giá test xét nghiệm do doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm. Các địa phương có thể tham khảo trong triển khai đấu thầu mua sắm. Bộ Y Tế hiện không đàm phán cũng như không kiểm soát giá thiết bị y tế này do chưa có quy định.”

Facebooker Mai Quốc Ấn bày tỏ trên trang cá nhân: “Những người dân muốn ra đường phải có kết quả test (rất phản khoa học vì test xong có thể nhiễm ngay) giờ nghĩ gì? Những mạnh thường quân ủng hộ mua kit test nghĩ gì? Và đặc biệt, những người đang điều hành chính phủ, đang lãnh đạo toàn diện Việt Nam nghĩ gì khi tiền người dân, ngân sách nhà nước bị ‘bốc hơi’ ngay trước mắt?.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT