Wednesday, April 24, 2024

Bùi Văn Cường tái đắc cử bí thư Đắk Lắk dù bị tố đạo luận án tiến sĩ

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Ông Bùi Văn Cường, bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk, người bị ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại Học Tôn Đức Thắng, tố đạo luận án tiến sĩ, vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Hôm 15 Tháng Mười, trong bài diễn văn được đăng lại trên báo Đắk Lắk, Bí Thư Cường nhấn mạnh: “Chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác điều tra phá án, đảm bảo an toàn cho người dân.”

Ông Bùi Văn Cường, bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk. (Hình: Hoàng Gia/Đắk Lắk)

Việc tái đắc cử sau hơn một năm ngồi ghế bí thư được cho là “thắng lợi” mới nhất của ông Cường sau vụ bắt tạm giam hai ông Hoàng Minh Tuấn và ông Phạm Đình Quý về hành vi “Vu khống” theo Điều 156 Bộ Luật Hình Sự CSVN. Trong vụ này, các báo nhà nước hôm 2 Tháng Mười dẫn lời ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An CSVN, khẳng định ông Tuấn và ông Quý “đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.”

Các báo đảng chỉ dẫn nguồn Bộ Công An CSVN mà không hề đả động đơn kêu cứu của gia đình hai ông này về việc họ đã bị Công An tỉnh Đắk Lắk “bắt cóc” trước đó tại Sài Gòn và Nha Trang. Việc ông Tuấn và ông Quý mau mắn “nhận tội” cũng làm dấy lên lo ngại rằng nhiều khả năng họ bị ép cung, nhục hình.

Tường thuật vụ án này, tờ Nhân Dân hôm 2 Tháng Mười viết rằng dư luận quần chúng nhân dân tỉnh Đắk Lắk “đồng tình ủng hộ” việc khởi tố, điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn với ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Minh Tuấn.

Tờ báo cũng bình luận rằng hành vi tố cáo bí thư Cường của hai ông này “là hoạt động có dấu hiệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng, thông qua bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của đảng trước thềm Đại Hội Đảng Bộ các cấp.”

Trước đó, ông Cường cũng được cho là người đứng sau lệnh của Cục Báo Chí xử phạt tạp chí Môi Trường và Xã Hội 50 triệu đồng ($2,152) và khiến báo này bị tạm đình bản trong hai tháng vì “dám” đăng bài của ông Quý tố cáo vụ ông Cường “đạo luận án, gian dối học thuật.”

Đến nay, Bí Thư Cường được ghi nhận là người thường xuyên lên tiếng ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN.

Ông Bùi Văn Cường (phải), tự bỏ phiếu bầu cho chính mình và cũng là ứng viên duy nhất cho ghế bí thư, thắng cử. (Hình: Đắk Lắk)

Báo VietNamNet hồi trung tuần Tháng Chín dẫn phát ngôn của ông Cường: “Có thể nói trong nhiệm kỳ này, tổng bí thư, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, đặc biệt là Ban Tổ Chức Trung Ương đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ và những động thái ấy đã có tác động rất tích cực trong toàn hệ thống. Với những đổi mới này, chúng ta sẽ có lực lượng cán bộ đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới.”

Ông Cường nói thêm là đã làm theo lời chỉ đạo của ông Trọng bằng cách “kiên quyết không bố trí vào cấp ủy những người có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, để người thân, vợ con lợi dụng chức vụ để trục lợi.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT