Wednesday, April 17, 2024

Cá lồng ở Huế lại chết từ sông đến cửa biển

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Cả chục tấn cá lồng nuôi nhiều tháng sắp bán tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, bị chết hàng loạt và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến người nuôi điêu đứng.

Chiều 15 Tháng Mười Một, ông Hoàng Phước, chủ tịch thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết cá nuôi lồng (cá hồng mỹ, cá chẽm…) gần 11 tháng sắp bán của hàng chục nhà dân ở hai tổ dân phố An Hải, Hải Tiến gần cửa biển Thuận An, cuối nguồn sông Hương và phá Tam Giang, bị chết hàng loạt “chưa rõ nguyên nhân,” với số lượng gần chục tấn, gây thiệt hại nặng cho người nuôi.

Theo báo Lao Động, thôn An Hải và thôn Hải Tiến ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, là khu vực có số lượng cá chết nhiều nhất. Theo người dân ở đây, nguyên nhân có thể là do thủy điện xả lũ, nước đổ về làm thay đổi môi trường nước nên làm cá chết.

Theo báo Tiền Phong, do cá chết không ngừng, ngư dân đồng loạt vớt cá lên “bán tháo” nhưng bị rớt giá thê thảm, chỉ bằng một phần tư giá trị so với mọi khi.

Bơ phờ bên bốn lồng cá nuôi gần một năm đã chết gần hết, bà Nguyễn Thị Vĩnh, ở thôn An Hải, cho biết sau lụt, cá nổi lờ đờ trên mặt nước, sau đó thì chết hàng loạt. Số lượng cá chết gần 24,000 con, mỗi con nặng khoảng 1.5 kg hầu hết phải vớt bỏ, một số ít bán tháo để vớt vát, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Gia đình bà Vĩnh nuôi bốn lồng cá chẽm, hồng mỹ vào đầu năm 2017, mỗi lồng 600 con. Khi cá đạt kích thước 1.5 kg/con thì những ngày này, nước lũ về nhiều khiến cá buổi sáng lờ đờ nổi quanh lồng, buổi chiều đồng loạt nổi trắng bụng. Đến nay, 100% số cá trong bốn lồng đã chết sạch. Tính ra với bốn lồng nuôi trong 11 tháng, bà Vĩnh đầu tư hơn 140 triệu đồng (khoảng $6,164) tiền thức ăn và tiền giống.

“Nếu cá sống thì bán giá 85,000 đồng (khoảng $3.7)/kg mà giờ thì bán chỉ có 30,000/kg. Đợt cá này nếu mà không chết thì gia đình cũng thu được một số tiền nhưng giờ thì lại lâm nợ,” bà Vĩnh nói. Nhiều người nuôi cá lồng tại Thuận An cũng đang lâm vào cảnh bị mất trắng như bà Vĩnh.

Theo ông Hoàng Phước, năm nay ngư dân địa phương nuôi 850 lồng cá ven cửa biển. Thống kê sơ bộ có trên bảy tấn cá lồng nuôi sắp bán bị chết và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng Chi Cục Chăn Nuôi-Thú Y tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng: “Loại cá nuôi của ngư dân tại Thuận An không phù hợp và không chống chịu được với môi trường nước bạc (nước lũ). Bên cạnh đó, mật độ nuôi dày, không bảo đảm các yếu tố kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến cá nuôi bị chết.”

Báo Lao Động cho hay, trước đó trong đợt lũ vừa qua, người nuôi cá lồng trên sông Bồ đoạn qua thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền cũng đã một lần điêu đứng vì cá chết hàng loạt khi thủy điện xả lũ về. Đến nay thì đến lượt người nuôi cá lồng nuôi ở vùng cửa biển Thuận An lâm cảnh nợ nần vì cá chết. (Tr.N)

Núi sạt lở tan hoang, dân Quảng Nam bỏ làng tìm nơi ở mới

MỚI CẬP NHẬT