Tuesday, April 23, 2024

Ca nhiễm tăng đều, Bắc Ninh, Bắc Giang khẩn cấp ‘cách ly xã hội’

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Tính đến tối 18 Tháng Năm, Bộ Y Tế cho biết có thêm 152 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam tính từ đầu mùa dịch lên 4,512 bệnh nhân, trong đó số ca mắc mới trong nước tính từ ngày 27 Tháng Tư đến nay lên 1,473, ở 28 tỉnh thành.

Theo báo Tuổi Trẻ, cũng như những ngày qua, đa số các ca nhiễm mới trong cộng đồng đều tập trung tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đường phố huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vắng người trong thời gian phong tỏa. (Hình: VNExpress)

Sau 20 ngày bùng phát, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhận định “tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hết sức căng thẳng, diễn biến theo chiều hướng xấu, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội.”

Do đó, kể từ 6 giờ sáng 18 Tháng Năm, thành phố Bắc Ninh với dân số hơn 220,000 người sẽ phải áp dụng “cách ly xã hội,” trước mắt kéo dài trong ba ngày đến 21 Tháng Năm, để chính quyền “tập trung rà soát, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp nguy cơ cao đến từ vùng dịch. Sau đó tùy tình hình, tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết định thời gian cách ly cụ thể,” ông Vương Quốc Tuấn, phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, thông báo

Ngoài ra, huyện Quế Võ với dân số khoảng 190,000 người cũng bị áp dụng “giãn cách xã hội” cùng khung giờ kể trên.

Như vậy, hiện nay tỉnh Bắc Ninh có huyện Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh “cách ly xã hội.” Các huyện Lương Tài, Tiên Du, Quế Võ, thị xã Từ Sơn thì bị “giãn cách xã hội.” Ở bên trong các huyện, thành phố này có nhiều điểm phong tỏa cục bộ.

Cùng ngày, Bắc Ninh thông báo “tạm dừng sử dụng khoảng 30,000 lao động từ Bắc Giang.” Động thái này được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giải thích “nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan và hạn chế tối đa người nhiễm vào các doanh nghiệp của tỉnh.”

Trong khi đó theo báo VNExpress, tỉnh Bắc Giang hiện là “ổ dịch COVID-19 nóng nhất của Việt Nam,” với số ca mắc tăng cao mỗi ngày. Các ca bệnh đều tập trung tại khu công nghiệp, tốc độ lây lan rất nhanh. Do đó tối 17 Tháng Năm, ông Lê Ánh Dương, chủ tịch tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định tạm dừng hoạt động bốn khu công nghiệp gồm: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê-Nội Hoàng; “cách ly xã hội” huyện Việt Yên và ba xã của huyện Yên Dũng, để phòng chống dịch kể từ 0 giờ ngày 18 Tháng Năm.

Dự báo những ngày tới, số ca dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh này vẫn tăng khi có kết quả xét nghiệm những khu vực nguy cơ cao. Chủng virus mới đã lây lan vào khu công nghiệp. Hơn 51,000 lao động trong tỉnh đang phải tạm nghỉ việc do cách ly hoặc doanh nghiệp tạm dừng hoạt động liên quan COVID-19.

Bắc Giang nguy cơ xuất hiện ổ dịch thứ tư trong khu công nghiệp. (Hình: Tường Vi/Thanh Niên)

Để chặn đà lây lan của dịch, chính quyền Bắc Giang kêu gọi người lao động ngoài tỉnh đang làm việc trong tỉnh “tạm thời không về quê hoặc đi sang tỉnh khác.” Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xét nghiệm toàn bộ cho công nhân, chuyên gia, lao động.

Bắc Giang dự kiến xét nghiệm cho toàn bộ công nhân khu công nghiệp và người có nguy cơ trong cộng đồng, lên tới 300,000 người. Số ca dương tính SARS-CoV-2 ước tính cần điều trị từ 400 đến 1,000 người.

Đánh giá về dịch bệnh, trong cuộc họp bàn về các biện pháp chống dịch chiều 17 Tháng Năm, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, cho rằng “Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, nhưng nguy cơ vẫn cao;” còn ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y Tế, dự báo “đợt dịch này có khả năng kéo dài hơn, diện rộng, nhiều ổ dịch, biến thể mới của virus lây nhanh hơn.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT