Thursday, April 18, 2024

Ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội ‘có dấu hiệu giết người’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công An quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xác định hành động của ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng một nữ sinh khiến nạn nhân tử vong là “có dấu hiệu tội giết người.”

Hôm 16 Tháng Mười Một, 2018, báo Tuổi Trẻ cho biết, sau hơn một tháng xem xét, củng cố hồ sơ, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra quận Ba Đình đã có kết luận bước đầu, xác định hành vi của ông Nguyễn Việt Cường (ca sĩ Châu Việt Cường) là “giết người” chứ không phải “vô ý làm chết người” như kết luận trước đó.

Chính vì vậy, cơ quan này đã khởi tố đồng thời chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An thành phố Hà Nội để thụ lý, điều tra tội “giết người” đối với ông Cường.

Trước đó, báo Người Lao Động đưa tin, ngày 5 Tháng Ba, 2018, tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, ca sĩ Châu Việt Cường đã nhét tỏi vào miệng nữ sinh TTH (20 tuổi, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm cô này tử vong.

Theo kết quả điều tra, khoảng 3 giờ khuya 5 Tháng Ba, ông Cường đi cùng bạn là ông Đoàn Quý Nguyên và hai nữ sinh đến nhà ông Phạm Đức Thế (ở phường Cống Vị, quận Ba Đình). Tại đây, nhóm năm người này hút ma túy.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, ông Cường bị ảo giác do ma túy, cho rằng nữ sinh TTH bị “ma ám” nên đè ra nhét tỏi vào miệng để trừ tà khiến cô H. bị ngạt thở chết.

Sau đó, cũng chính Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra quận Ba Đình đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Cường về tội “vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ Luật Hình Sự. Đồng thời truy tố ông Phạm Đức Thế về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ án, Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Ba Đình đã trả lại hồ sơ vì cho rằng ông Cường “có dấu hiệu của tội giết người.”

Theo báo Một Thế Giới, ca sĩ Châu Việt Cường nổi danh vì nhiều “tai tiếng” hơn là tài năng ca hát.

Cụ thể, năm 2011 ông Cường bị một nữ sinh tố cáo hiếp dâm ở nhà riêng; năm 2014 gây gổ, cãi cọ với chủ quán nước tại Hà Nội khi bị người này nhắc nhở ngồi cẩn thận tránh làm gãy ghế; năm 2016 là nhân vật chính trong vụ bị nhóm thanh niên say rượu ở Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) gây sự và chửi thề khi cùng tài xế hỏi đường đến địa điểm lưu diễn; năm 2017 đánh người sau khi gây tai nạn giao thông…

Nhiều bạn bè và cư dân mạng vào Facebook bày tỏ lòng thương tiếc nữ sinh H., song cũng có người thắc mắc vì sao một cô còn trẻ mà lại dùng ma túy đá để dẫn đến cái chết thương tâm như vậy? (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT