Tuesday, April 23, 2024

Ca sĩ Khắc Việt chê Việt kiều ‘mò về tổ quốc’ tránh dịch COVID-19

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Ba, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình, thất vọng trước một post của ca sĩ Khắc Việt xoay quanh chuyện người Việt ở nước ngoài về nước tránh bệnh dịch virus COVID-19.

Khắc Việt là một trong những ca sĩ được nhiều bạn trẻ hâm mộ ở Việt Nam và thường xuyên qua Mỹ biểu diễn cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Anh cũng được cho là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng đến công chúng khi sở hữu trang cá nhân có 3.6 triệu lượt follow.

Trong post nhận được 88,000 lượt like và hơn 8,000 lượt share trên trang cá nhân, anh Khắc Việt viết: “Ở quê em làm nông [dân], sang nước ngoài em làm neo, nail, em thành Việt kiều. Sang Tây mấy năm, em chê đồ ăn Việt Nam độc hại, khí hậu ô nhiễm ở thế này không thở được, con người không văn minh, y tế sao bằng được nước ngoài. Dịch đến cả thế giới, bên Tây thì em chả biết gọi số nào để kiểm tra y tế, nếu có bị thì cũng sợ không dám báo, vì chữa đắt quá. Bên ta thì chữa chả mất tiền, ho 1 cái có người đến bế luôn đi chăm luôn, đồ ăn chả sợ thiếu, nhiều quá còn đang phải đi giải cứu đây này. Thế là em mò về tổ quốc, để nhỡ có bị sao thì rút cho an toàn, ngày đi phải nhớ đến ngày về…”

Post của nam ca sĩ được đăng tải trong bối cảnh các báo nhà nước liên tục tuyên truyền về việc Việt Nam chào đón người Việt ở nước ngoài về nước tránh dịch COVID-19. Phần lớn trong số này được hiểu là các du học sinh, người xuất cảng lao động, lao động tình dục, nhập cư chui… ở Châu Âu, chứ không phải người thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Những người thuộc diện này phải về nước do họ không có quốc tịch, không có bảo hiểm y tế nên sẽ phải tốn nhiều tiền nếu chẳng may bị nhiễm virus COVID-19.

Trong lúc được các “dư luận viên” nhao nhao tán thưởng, anh Khắc Việt cũng bị nhiều blogger vào trang cá nhân chỉ trích là “ca sĩ đầu đất,” “bưng bô cho chế độ”…

Ca sĩ Khắc Việt thường xuyên lưu diễn ở Mỹ. (Hình: Facebook Khắc Việt Singer)

Sau đó, nam ca sĩ đăng một post khác giãi bày rằng anh “chẳng có vấn đề gì về với ngành nail cả” và rằng anh ấm ức vì “thỉnh thoảng vẫn bị các vị [ám chỉ cộng đồng người Việt ở Mỹ] gắn cho cái mác ‘văn hóa Cộng Sản,’ bị quý vị biểu tình khi đi lưu diễn.”

“Quý vị cứ thử hỏi những bạn bè Việt kiều về Việt Nam đi du lịch Hà Nội Sài Gòn hay bất kỳ đâu, có ai gây khó dễ, hay người dân khinh rẻ gì Việt kiều chưa? Toàn quý vị sống kiểu thượng đẳng với người dân trong nước như chúng tôi, luôn coi chúng tôi trong nước là những người không hiểu biết, bị Cộng Sản dắt mũi này nọ, nghệ sĩ hải ngoại về, có ai từng bị phân biệt hay bị bắt nạt ở Việt Nam chưa? Tôi tin chắc chả bao giờ có chuyện đấy xảy ra, thậm chí còn sẵn sàng giúp nhau chẳng hết…,” theo Facebook Khắc Việt Singer có dấu tick xác nhận chính chủ.

Việc anh Khắc Việt tận dụng dịp dịch bệnh để tranh thủ “nói tốt cho chế độ” là điều có thể hiểu được vì anh cũng như nhiều ca sĩ khác ở Việt Nam vẫn phải góp mặt trong các chương trình văn nghệ tuyên truyền.

Từ đầu Tháng Hai, khi dịch COVID-19 khiến công chúng lo ngại, báo Zing cho biết Hà Nội “kiên quyết xử lý các nghệ sĩ tung tin giả về dịch COVID-19.” Thời điểm đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Ngô Thanh Vân và Cát Phượng bị thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông xử phạt mỗi người 10 triệu đồng ($428) với cáo buộc “Đưa tin sai sự thật về dịch bệnh.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT