Thursday, March 28, 2024

Cán bộ huyện ở Hà Tĩnh giúp doanh nghiệp ‘lách luật’ cưỡng bức dân

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một cán bộ huyện Hương Sơn, nghi ăn tiền bảo kê, đã hiến kế cho một doanh nghiệp xây dựng từng thuê côn đồ bịt mặt đến đánh dân, rồi “hợp thức hóa” nhóm côn đồ là người của doanh nghiệp.

Ngày 17 Tháng Giêng, ông Nguyễn Quang Thọ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nói với báo Lao Động, cho biết ông Trần Cao Cường, chuyên viên Văn Phòng Giao Dịch Một Cửa của huyện này, đã bị kỷ luật khiển trách về đảng vì “có hành vi nhắn tin hiến kế cho chủ doanh nghiệp ký hợp đồng lách luật để hợp thức hóa nhóm thanh niên bịt mặt thành người của doanh nghiệp.”

Ông Thọ cho biết thêm, nhắn tin tuy là việc làm mang tính cá nhân của ông Cường nhưng có ảnh hưởng đến uy tín của ủy ban huyện Hương Sơn. “Anh ấy đã bị kỷ luật về đảng, còn về mặt chính quyền, hội đồng kỷ luật đã đề nghị nhưng tôi đang cho kiểm tra, xem xét thêm vài thông tin nữa rồi ra quyết định,” ông Thọ nói.

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 26 Tháng Mười Hai, 2017, khi thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, do một số nhà dân bị ảnh hưởng nứt nhà, mất đất chưa được giải quyết bồi thường nên đã kéo ra ngăn cản thi công.

Sau đó, đơn vị thi công là công ty Dũng Lợi, ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, thuê một nhóm côn đồ bịt mặt đến dùng vũ lực trấn áp, dọa nạt, thẳng tay lôi kéo, bê người dân ra khỏi công trường thi công.

Xuyên suốt trong đoạn clip dài hơn 16 phút là cảnh tượng người dân gồm cả đàn ông, phụ nữ, người già la hét khi bị một nhóm côn đồ trên vây kín, lôi kéo… Khi những người dân ngồi bệt xuống một dầm cầu mới hoàn tất xong phần sườn, đang chờ đổ bê tông, khóc lóc về những khiếu nại liên quan đến đền bù đất đai chưa được chính quyền giải quyết, đồng thời ra sức ngăn cản đơn vị thi công, thì nhóm côn đồ bắt đầu mạnh tay lao vào lôi người dân ra.

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận phản đối, công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra làm rõ nhân thân nhóm giang hồ thì xuất hiện tin nhắn của ông Cường hiến kế cho ông Lê Hữu Lợi, giám đốc công ty Dũng Lợi, rằng: “Vụ lộn xộn trên đó, anh cần thiết thì ký hợp đồng ba tháng với mấy thằng kia là xong, coi như quân của mình anh à,” nhằm “hợp thức hóa” nhóm côn đồ thành người của công ty, để đối phó pháp luật. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình giới thiệu “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT