Tuesday, April 23, 2024

Cán bộ ở Thanh Hóa lừa bán đất ‘ma’ chia nhau hơn $2.5 triệu

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Lợi dụng nhu cầu về nhà đất của người dân, cán bộ thành phố Thanh Hóa đã câu kết với công ty bất động sản rao bán hàng trăm lô đất “ma” để lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng (hơn $2.5 triệu).

Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018, báo Người Lao Động dẫn tin từ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, Công An tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Lê Giang (33 tuổi), cựu cán bộ Phòng Tài Nguyên-Môi Trường, trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân  thành phố Thanh Hóa, và ông Trần Đăng Hải (24 tuổi, ngụ thành phố Sầm Sơn), phó giám đốc Công Ty Bất Động Sản Lam Sơn, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo này cho hay, lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch ở thành phố Thanh Hóa, nhưng không nắm rõ các thông tin dự án, ông Hải và ông Giang đã lên mạng Internet tải sơ đồ các lô đất, vị trí các thửa đất ở các mặt bằng chưa tổ chức đấu giá rồi dàn dựng, đưa lên Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Lam Sơn.

Để tạo niềm tin cho người mua, hai ông này đã cung cấp tin tức về mối quan hệ với các chủ đầu tư, hứa hẹn “sẽ trúng đấu giá đất” tại nhiều mặt bằng trên đường Nguyễn Công Trứ; mặt bằng khu triển lãm; mặt bằng khu Đông Hải và mặt bằng SunSport. Sau đó, ông Hải và ông Giang thuê đội ngũ gồm 20 nhân viên môi giới, rao bán các lô đất trên Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Lam Sơn.

Khi khách liên lạc tới sàn giao dịch trên sẽ được nhân viên môi giới dẫn đến xem các lô đất cùng mặt bằng… nếu khách đồng ý, nhóm lừa đảo này yêu cầu người mua đất phải đặt cọc trước 60% tổng số tiền theo giá trị lô đất.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, ông Hải đã giao dịch hơn 100 lô đất ở các mặt bằng quy hoạch, trực tiếp đứng ra nhận tiền của 80 khách hàng, câu kết với Nguyễn Lê Giang chiếm giữ hơn 60 tỷ đồng nhưng không giao cho khách hàng dù là một cục đất.

Cũng theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lê Giang nguyên là cán bộ Phòng Tài Nguyên-Môi Trường thành phố Thanh Hóa, nhưng do dính tới một số sai phạm, năm 2017 ông Giang bị chủ tịch thành phố Thanh Hóa xử lý kỷ luật, chuyển công tác sang Trung Tâm Văn Hóa thành phố Thanh Hóa. Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc này, ông Giang mới bị chủ tịch thành phố Thanh Hóa ký quyết định đuổi việc. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT