Thursday, April 18, 2024

Cảng Cát Lái liên tục kẹt xe

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Liên tục những ngày qua, hàng ngàn xe hơi, container… nối đuôi nhau kẹt cứng nhiều giờ liền khi di chuyển qua khu vực cảng Tân Cảng-Cát Lái, quận 2.

Theo báo Thanh Niên, lúc 4 giờ chiều 19 Tháng Giêng, dòng xe hơi, xe container nối dài theo trục Xa Lộ Hà Nội đổ về đại lộ Mai Chí Thọ đi cảng Cát Lái, quận 2, khiến hướng giao thông này tắc nghẽn kinh hoàng, kéo dài hơn 1 cây số trên Xa Lộ Hà Nội dẫn về cầu Rạch Chiếc, vào trung tâm thành phố Sài Gòn. Nhiều tài xế phải mất gần 6 giờ mới vào được cảng lấy hàng trên đoạn đường dài khoảng 3 cây số.

Trên đại lộ Mai Chí Thọ, hầu như toàn bộ làn đường qua đây đều bị xe container xếp hàng đậu chật cứng, bít toàn bộ làn đường dành cho xe máy. Người đi xe máy phải đồng loạt cho xe chạy lên vỉa hè.

Tình trạng trên cũng xảy ra trên đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định hướng về vòng xoay Mỹ Thủy, quận 2, để đi về các tỉnh miền Tây.

Đặc biệt, trên đường Vành Đai 2, ở chiều ngược lại, hàng ngàn xe hơi và container cũng “đứng bánh” tại chỗ kéo dài từ đại lộ Nguyễn Văn Linh theo cầu Phú Mỹ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy. Đến 6 giờ chiều cùng ngày, giao thông qua khu vực vẫn chưa hết tắc nghẽn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, quê Phú Yên) đậu xe trên cầu Phú Mỹ, quận 7, cho biết dòng xe bắt đầu tắc nghẽn từ 1 giờ chiều. “Hôm qua phải mất 6 giờ, tôi mới cho xe chạy qua khỏi đoạn đường Đồng Văn Cống để hướng lên cao tốc Sài Gòn-Long Thành-Dầu Giây. Hôm nay, tính đến bây giờ, tôi vẫn còn kẹt trên đoạn đường này đã gần 5 tiếng đồng hồ, không biết đến khi nào mới đi được, vừa đói vừa mệt mỏi,” ông nói.

Tin cho hay, càng gần Tết Nguyên Đán, lượng hàng hóa liên tục từ khắp mọi nơi và cả nước ngoài liên lục theo đường thủy đổ dồn về cảng Tân Cảng-Cát Lái, kéo theo một lượng lớn xe tải, xe container hướng về cảng chở hàng.

Thế nhưng, nhiều tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Vành Đai 2…, nhiều năm qua chưa được mở rộng khiến tình trạng kẹt xe tại khu vực thường xuyên diễn ra và ngày càng trầm trọng. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Những phản ứng và biểu hiện bất thường từ con cái”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT