Friday, March 29, 2024

Cảnh sát Đức ngưng truy nã tướng công an Đường Minh Hưng?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vắng bóng trước công chúng một thời gian khá dài, Trung Tướng Đường Minh Hưng bất ngờ tái xuất trong buổi lễ của Cục An Ninh Kinh Tế (Bộ Công An CSVN) và Cục Hàng Không Việt Nam (Bộ Giao Thông Vận Tải) công bố “các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” hôm 7 Tháng Mười Hai.

Ông Hưng là phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh Bộ Công An CSVN. Theo truyền thông Việt Nam thì nay cục trưởng An Ninh Kinh Tế cũng trực thuộc Bộ này.

Hồi Tháng Năm, 2018, tờ báo Đức Taz cho hay, cảnh sát Đức phát lệnh truy nã tướng tình báo công an CSVN Đường Minh Hưng “từ đầu Tháng Mười, 2017″ vì ông này “đã đóng vai trò chỉ huy trực tiếp” trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 Tháng Bảy, 2017, tại công viên ở Berlin.

Theo những gì được đăng trên báo Đức và Slovakia, một tuần trước khi vụ bắt cóc xảy ra, ngày 16 Tháng Bảy, 2017, Tướng Hưng đã đích thân bay đến Berlin, cư ngụ tại khách sạn Berlin Berlin để chỉ huy vụ bắt cóc này. Cùng đi là hai phụ tá của ông ta. Các điều tra viên Đức nhận diện được một trong hai người đó là sĩ quan tình báo Vũ Quang Dũng, trước đây đã từng sang Đức tu nghiệp do chính phủ Đức tài trợ, nay quay lại Đức để tham gia vụ bắt cóc.

Kể từ thời điểm bị truyền thông Đức công bố cáo buộc là “kẻ trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc ông Thanh,” người ta thấy ông Hưng bặt tin trên truyền thông Việt Nam.

Nay báo Tiền Phong dẫn lời Tướng Hưng tại buổi lễ hôm 7 Tháng Mười Hai: “Thực tế tại các phi trường ở Việt Nam thời gian qua, từ kinh nghiệm quốc tế và trong nước, có nhiều nguy cơ gây mất an toàn đến an ninh hàng không. Điển hình như thả diều, chiếu tia laser vào phi cơ, sử dụng vật thể bay không người lái, mang chất nổ tự chế lên máy bay, xâm nhập trái phép khu vực phi trường… Do đó, việc ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an toàn, an ninh hàng không rất quan trọng, đặc biệt với các công trình tại phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất.”

Tướng công an CSVN Đường Minh Hưng, người đang bị cảnh sát Đức truy nã vì chỉ huy trực tiếp vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 Tháng Bảy, 2017. (Hình: Dân Trí)

Việc Tướng Hưng công khai xuất hiện trở lại và phát biểu như trên được giới quan sát suy đoán là có thể là vì Hà Nội và Berlin đã “dàn xếp” được khủng hoảng ngoại giao song phương do vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có thỏa thuận xóa lệnh truy nã đối với ông Hưng.

Điều này trùng khớp với tin một phái đoàn ngoại giao Việt Nam do Thứ Trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã có cuộc gặp với phía Đức tại Bộ Ngoại Giao nước này ở Berlin để thương lượng việc trả ông Thanh về Đức hồi đầu Tháng Mười Một, 2018. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN sau đó phủ nhận tin này, nhưng công luận tin rằng ông Thanh, người đang thọ hai án chung thân tại Hà Nội, sẽ được phóng thích đi Đức “trước cuối năm 2018.”

Đến nay, một trong các hệ lụy của vụ Trịnh Xuân Thanh là cả Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm lẫn đàn em Đường Minh Hưng do bị mang tiếng với quốc tế là “người tổ chức bắt cóc” nên chẳng thể đường đường chính chính đại diện Việt Nam đi dự họp các hội nghị liên quan đến an ninh quốc tế. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT