Monday, April 15, 2024

Chàng trai Quảng Ngãi chế tạo cánh tay robot giá $135

QUẢNG NGÃI (NV) – Chàng trai Ngô Văn Dết, 23 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Quảng Ngãi, đã chế tạo thành công cánh tay robot cho người khuyết tật, chỉ với giá 3 triệu đồng (khoảng $135), rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm của nước ngoài, theo VNExpress.

Điểm đặc biệt của robot này là có thể cầm nắm, co duỗi theo ý muốn của người sử dụng. Cánh tay robot của Dết làm từ nhựa 3D PLA, hoạt động dựa vào huyết áp, dùng bo mạch xử lý Arduino và sử dụng động cơ servo. Sáng chế này của Dết đạt giải nhì trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường.

Bàn tay robot được lắp bo vi mạch xứ lý và động cơ servo bên trong. (Hình: VNExpress)

Theo Dết, cánh tay có một vòng đo áp suất, được đeo vào phần bắp tay phía trên của người sử dụng, vòng đo này sẽ “scan” thông số áp suất và truyền về nơi đọc tín hiệu. Khi người sử dụng gồng lên, sẽ tác động một lực cảm biến và Arduino xử lý tín hiệu đó và truyền đến servo. Khi servo quay thì các ngón tay sẽ nắm lại. Muốn các ngón tay mở ra, người sử dụng chỉ cần gồng lên một lần nữa, lúc đó Arduino lại đọc tín hiệu và các ngón tay sẽ mở ra.

Một người khuyết tật đang thử dùng sản phẩm. (Hình VVExpress)

Báo VNExpress dẫn lời ông Lê Quang Trung, một người khuyết tật đã dùng thử nghiệm cánh tay robot, cho biết: “Tui làm cánh tay nhân tạo cũ này từ năm 1972, tiền hồi đó tương đương với 100 triệu đồng bây giờ, quá đắt, cử động bằng hai khớp vai nhưng cũng không cầm nắm được, không thuận tiện lắm. Tôi thấy cháu Dết làm ra cánh tay robot này rất hay, mặc dù chưa hoàn thiện lắm nhưng hy vọng sau này cháu sẽ làm hoàn thiện để giúp cho người khuyết tật sinh hoạt được dễ dàng.” (TA)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT