Friday, April 19, 2024

Cháy chùa Khmer hơn ngàn tuổi ở Trà Vinh

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Ngọn lửa bốc lên dữ dội từ bên trong tăng xá của chùa Knong Srok ở xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, khiến toàn bộ mái ngói và nhiều đồ nội thất hơn ngàn tuổi bên trong bị cháy rụi, đổ sập.

Theo báo Người Đưa Tin, khoảng 4 giờ chiều 16 Tháng Giêng, 2020, ngôi tăng xá của chùa Knong Srok (thường gọi chùa Qui Nông) ở xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, bất ngờ phát hỏa.

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa bốc lên từ bên trong tăng xá, sau đó nhanh chóng lan ra thiêu rụi hàng chục tượng Phật, bàn thờ, sàn gỗ, cột, kèo và toàn bộ mái ngói cổ của khu tăng xá.

Nhận được tin báo, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Công An tỉnh Trà Vinh đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng sư sãi và người dân ở xung quanh chùa tổ chức dập lửa.

Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế để không cháy lan sang các khu vực khác. Tuy nhiên, phần nội thất bên trong tăng xá bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Người dân và lính cứu hỏa cùng nhau chữa cháy. (Hình: Thanh Lâm/Người Đưa Tin)

Chùa Knong Srok là một trong những ngôi chùa Khmer cổ ở tỉnh Trà Vinh với lịch sử gần 1,400 năm tuổi. Riêng khu tăng xá bị cháy là một trong những kiến trúc vật liệu gỗ có tuổi thọ cả ngàn năm tuổi. Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được giới hữu trách điều tra.

Cũng theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ chiều cùng ngày, tại tòa nhà Dầu Khí Thanh Hóa, cao 14 tầng, nằm trên đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra đám cháy ở tầng 3, sau đó lan rộng buộc những người đang làm việc tại đây phải di tản lên các tầng 8-9 dùng đèn điện thoại và vải trắng phát tín hiệu cầu cứu.

Nhận được tin báo, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Công An tỉnh Thanh Hóa đã điều gần 10 xe cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa và giải cứu những người bị mắc kẹt. Đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

Hiện trường vụ cháy tòa nhà ở thành phố Thanh Hóa đêm 16 Tháng Giêng, 2020. (Hình: Hoàng Lam/Tiền Phong)

Sáng 17 Tháng Giêng, xác nhận với báo VTC News, ông Lê Văn Sỹ, giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân bị ngạt khí từ vụ cháy. Trong đó có hai nạn nhân tên NTTH (26 tuổi, ở thành phố Thanh Hóa) và LTP (29 tuổi, ở huyện Nông Cống) đã thiệt mạng. Hai bệnh nhân Phùng Thị Lê Hoàn (37 tuổi) và Bùi Thị Hoa (25 tuổi, ở thành phố Thanh Hóa) hiện đang nguy kịch phải thở bằng máy, song “có diễn biến, tiên lượng tốt.” Các nạn nhân còn lại đều bị thương nhẹ do ngạt khí và sốc nhiệt, trong đó có ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Tin cho biết, khu vực xảy ra đám cháy có nhiều đơn vị thuê làm văn phòng. Con số thiệt hại trong vụ hỏa hoạn vẫn chưa được thống kê cụ thể. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT