Thursday, March 28, 2024

Cháy cửa hàng bán thuốc trừ sâu ở Tiền Giang, 1,500 học sinh nghỉ học

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Ngoài 1,500 học sinh phải nghỉ học, chính quyền huyện Cái Bè phải phát loa di tản người già, trẻ em, phụ nữ mang thai… ra khỏi khu vực vì mùi hôi và khí độc hại phát tán từ vụ cháy công ty vật tư nông nghiệp.

Theo báo điện tử Zing, khoảng 10 giờ 45 phút tối 19 Tháng Chín, kho hàng của công ty vật tư nông nghiệp Trường Sơn, trên quốc lộ 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ phát hỏa dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản bên trong, chủ yếu thuốc trừ sâu, diệt rầy, phân bón… khiến cả vùng nồng nặc mùi hôi, khói bụi.

Đến 5 giờ sáng 20 Tháng Chín, đám cháy được khống chế. Nhưng đến 8 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Cảnh sát phải dùng xe cuốc phá gần hết bức tường của cửa hàng để đưa các vòi rồng tiếp cận, phun nước vào đám cháy.

Do nơi xảy ra cháy là cửa hàng chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp nên mùi thuốc trừ sâu bốc lên. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang ra lệnh cho lực lượng công binh của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Tiền Giang hỗ trợ dập đám cháy, cũng như ô nhiễm của thuốc trừ sâu.

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, đài truyền thanh xã An Hữu phát loa thông báo người già, trẻ em, phụ nữ mang thai rời khỏi khu vực xảy ra vụ cháy. Khoảng 1,500 học sinh thuộc các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được cho tạm nghỉ, bởi vì mùi thuốc trừ sâu bốc mùi độc hại.

Đến chiều, đám cháy được khống chế hoàn toàn. “Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ dãy nhà rộng khoảng 800 mét vuông chứa nhiều thuốc bảo vệ thực vật và phân bón của công ty, thiệt hại hàng trăm triệu đồng,” ông Lê Hoàng Tiến, trưởng công an huyện Cái Bè, cho biết. (Tr.N)

Phản đối hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT