Friday, March 29, 2024

Cháy lớn ở nhà máy nhiệt điện Trà Vinh, công nhân đu dây thoát thân

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Lửa lan nhanh, khói bốc lên mù mịt từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, thị xã Duyên Hải, khiến nhiều kỹ sư, công nhân phải liều mình đánh đu từ trên cao xuống để thoát thân.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một cán bộ tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, cho biết đến khoảng 12 giờ 30, ngày 7 Tháng Ba, đám cháy ở công trường thi công nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, thuộc Trung Tâm Điện Lực Duyên Hải, đã được khống chế. Chưa có thống kê chính thức thiệt hại.

Theo cán bộ trên, khoảng 10 giờ 30 ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ khu vực đoạn tiếp giáp giữa với Duyên Hải 3. Lúc này có rất đông kỹ sư, công nhân đang xây dựng. Do lửa lớn, khói dày nhiều người từ trên cao đã liều mình đánh đu xuống để thoát thân.

Nhận được tin báo cháy, công an tỉnh Trà Vinh đã điều hàng trăm lính cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp đến dập lửa. Song, do hiện trường cháy ở khu vực tầng trên cao và khói mù mịt nên khiến lính cứu hỏa khó tiếp cận.

Đến tận 12 giờ 17, một nhân viên nhà máy cho biết, lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Lực lượng công an và bảo vệ nhà máy đã phong tỏa hiện trường. Rất nhiều xe cứu hỏa được tăng cường.

Lực lượng cứu hỏa phun nước vào khu vực cháy. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Cho đến gần 13 giờ, ông Nguyễn Văn Trung, trưởng Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy, Công An tỉnh Trà Vinh, cho biết đám cháy đã được khống chế, lực lượng đang tập trung dập tắt hoàn toàn.

Nói  với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Đạt Thông, phó chủ tịch huyện Duyên Hải, xác nhận vụ cháy xảy ra tại khu vực bể sục khí lưu huỳnh bằng nước biển (FGD). “Nguyên nhân có thể do tro hàn bắn ra gây cháy, bởi lúc này một nhóm thợ hàn đang thi công ở khu vực trên. Nguyên nhân cụ thể đang được Tổng Công Ty Phát Điện 1, Ban Quản Lý dự án nhiệt điện 3 phối hợp nhà thầu và các đơn vị liên quan làm rõ,” ông Thông nói.

Đến thời điểm hiện tại không có thông tin thiệt hại về người. Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam đã phát thông cáo báo chí về vụ việc, theo đó cho biết tất cả hệ thống thiết bị ở nơi bị cháy đã được mua bảo hiểm.

Tin cho biết, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng có công suất 660 MW, sẽ cung cấp gần 4 tỷ kWh sản lượng điện năng mỗi năm, được khởi công cuối năm 2014, có mức đầu tư của dự án gần 23,000 tỷ đồng, trong đó 85% là vốn vay thương mại nước ngoài, dự kiến đi vào hoạt động sau 42 tháng thi công.

Đây là một trong 4 nhà máy nhiệt điện của Trung Tâm Điện Lực Duyên Hải, phần lớn dùng công nghệ và do nhà thầu Trung Quốc điều hành. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Còn cần lắm những tấm lòng vàng ở trại phong Di Linh”

MỚI CẬP NHẬT