Friday, April 19, 2024

Cháy rừng khắp nơi ở các tỉnh miền Trung Việt Nam

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Trời oi bức, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến nhiều khu rừng ở các tỉnh ở miền Trung xảy ra cháy lớn đe dọa mạng lưới điện quốc gia và hàng trăm gia đình.

Từ ngày 4 Tháng Sáu đến nay, miền Trung liên tục nắng nóng, tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Dự báo, tình trạng này kéo dài đến hết Tháng Sáu, 2019.

Do ảnh hưởng nắng nóng, ba hôm nay Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng diện rộng ở tại các huyện Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh, Hương Sơn, Đức Thọ, thiêu rụi hàng chục hécta rừng.

Báo VNExpress cho hay, vụ cháy mới nhất xảy ra vào khoảng 1 giờ trưa 28 Tháng Sáu, tại rừng thông tiểu khu 92A, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân). Gặp thời tiết nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh ra các khoảnh rừng ở thị trấn Xuân An.

Ông Phạm Tiến Hưng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Nghi Xuân, cho biết hơn 1,000 người gồm giới hữu trách cùng người dân sống ở các xã lân cận đang tham gia dập lửa.

Rừng thông cháy ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

“Hiện lửa đã thiêu rụi vài hécta rừng thông, keo và bạch đàn. Nhà chức trách cử người hỗ trợ 100 nhà dân ở thị trấn Xuân An di dời tài sản, phòng ngừa thiệt hại,” ông Hưng cho biết.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, trưa cùng ngày, khu vực rừng trồng thuộc phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) bùng cháy. Đến 4 giờ chiều, giới hữu trách vẫn phải vất vả dập lửa.

Theo báo Người Lao Động, cùng lúc bốn khu rừng khác nhau ở các phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà), Thủy Châu, Phú Sơn, Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) cũng bốc cháy.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, giám đốc Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho hay đã huy động 800 cán bộ cùng người dân dập lửa. Đến hơn 7 giờ 20 phút tối, đám cháy ở hai đồi rừng thông rộng hơn 100 hécta vẫn chưa được khống chế. Giới hữu trách đã di dời khẩn cấp hàng chục gia đình. “Đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội, chưa thể khống chế được,” ông Đoàn nói.

Một góc khu rừng ở Đà Nẵng bị cháy. (Hình: Zing)

Trong khi đó, tại Đà Nẵng đến 6 giờ chiều 28 Tháng Sáu, hàng trăm người vẫn đang nỗ lực dập lửa tại khu rừng ở thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

Theo báo Zing, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu rừng tràm và bạc hà ở thôn Đại La. Hỏa hoạn xảy ra trên đồi cao, có gió lớn khiến lửa lan rộng.

Khoảng 300 người gồm nhiều lực lượng của thành phố Đà Nẵng được huy động dập lửa. Tuy nhiên, tiết trời nắng nóng, gió mạnh khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đi bộ gần một giờ mới tiếp cận được đám cháy. Hiện chưa thể thống kê được diện tích rừng bị cháy,” một người tham gia chữa cháy nói.

Trước đó, đám cháy trên diện tích 15 hécta rừng ven biển hai xã Võ Ninh và Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bùng phát dữ dội chiều ngày 19 Tháng Năm kéo dài qua ngày hôm sau.

Khoảng 500 người gồm nhiều lực lượng hữu trách và thanh niên của bảy xã lân cận được huy động dập lửa, khiến 15 hécta rừng chủ yếu là cây phi lao và tràm cháy trụi. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT