Friday, March 29, 2024

Chế độ Hà Nội trấn áp nhiều nhà tranh đấu nhân quyền trong tuần lễ APEC

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam bị công an sách nhiễu trong suốt thời gian có các nhà lãnh đạo quốc tế đến để tham dự hội nghị tại Đà Nẵng cũng như tại Hà Nội.

Bản tin của tổ chức có tên “Defend The Defenders” (DTD) cho hay chính quyền địa phương ở nhiều nơi bắt đầu siết chặt kiểm soát an ninh trong thời gian từ trước khi có cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng và sau đó là chuyến viếng thăm của Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội.

Hàng chục nhà tranh đấu bị quản thúc tại gia kể từ ngày 4 Tháng Mười Một vì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không muốn họ gặp các giới chức ngoại quốc hay mở ra các cuộc biểu tình phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hoặc việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa cùng những vấn đề khác, cũng theo tin của tổ chức DTD.

Trong số các nhà tranh đấu được DTD nêu tên trong bản thông báo về tình hình truy bức này ở Việt Nam có cả bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Hoàng Đức Bình ở Nghệ An, và bà Nguyễn Thị Lành, vợ của mục sư đang bị cầm tù Nguyễn Trung Tôn.

Tại Hà Nội, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay một nhà nhạc sĩ tranh đấu, bà Đỗ Nguyễn Mai Khôi (Mai Khôi), có biệt danh là “Lady Gaga Việt Nam,” bị công an bắt đưa về nhà hôm Thứ Bảy sau khi bà đưa cao một biểu ngữ có hàng chữ “Piss on you Trump-Đái vào ông Trump,” khi Tổng Thống Donald Trump đến Hà Nội trong chuyến viếng thăm chính thức.

Bà Mai Khôi, người từng gặp cựu Tổng Thống Barack Obama để nói về tình hình nhân quyền khi ông tới Việt Nam năm ngoái, từ lâu nay, qua các bài hát của bà, vẫn đòi hỏi chế độ Hà Nội phải chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận và để cho người dân có quyền tham gia chính trị.

Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quyền trong phiên tòa của chế độ Hà Nội. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Sau khi đưa lên biểu ngữ này trong lúc đoàn xe của Tổng Thống Trump đi vào Hà Nội, bà Mai Khôi bị công an mặc thường phục đưa về nhà, không cho ra ngoài trong mấy giờ đồng hồ.

Một công an khác cũng có hành động xô đẩy với một nhà làm phim tài liệu đi theo nhạc sĩ Mai Khôi.

Bà Mai Khôi, từ trong nhà mình, cho hay “Tôi muốn thực thi quyền tự do phát biểu của mình để phản đối vì tôi không đồng ý với những gì ông Trump nói và những gì ông đang làm,” bản tin AFP cho hay.

Các phân tích gia về Việt Nam cho hay sự yên lặng của ông Trump về tình hình nhân quyền Việt Nam đã khiến cho chế độ Hà Nội mạnh tay hơn trong việc đàn áp.

Kể từ đầu năm nay, có ít nhất 15 người bị bắt và bị án tù nặng nề, kể cả Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người bị bản án 10 năm tù hồi Tháng Sáu.

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump trao giải “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế” cho Mẹ Nấm hồi Tháng Ba, cũng theo bản tin AFP. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT