Thursday, March 28, 2024

Mỹ chèo kéo Việt Nam để chống Trung Quốc

Hãng thông tấn AP hôm Thứ Hai, 15 Tháng Mười, 2018, nhận định như thế về chuyến thăm viếng Việt Nam vào các ngày 16 và 17 Tháng Mười, 2018, của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis. Đây là dấu hiệu báo cho biết sự chú trọng nhiều đến đâu của chính phủ Trump trong nỗ lực lôi cuốn các nước nhỏ ở khu vực cùng chung lập trường chống lại chủ trương bá quyền bành trướng quân sự của Bắc Kinh.

Chuyến đi của ông Mattis cũng đồng thời cho thấy mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước cựu thù đã phát triển được đến đâu sau khi cuộc chiến chấm dứt gần nửa thế kỷ trước.

Cho tới sáng ngày Thứ Hai, chưa thấy TTXVN đưa tin gì về cuộc thăm viếng Việt Nam có vẻ “nhạy cảm” của ông Mattis trước các con mắt cú vọ của Bắc Kinh. Chỉ thấy một số báo “lề phải” “vòng trong vòng ngoài” của chế độ đưa tin tóm tắt theo các hãng tin ngoại quốc.

Báo điện tử Infonet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Hà Nội lược dịch lại bản tin của AP viết: “Với việc lần thứ hai trong cùng một năm đi thăm Việt Nam, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đang cho thấy chính quyền Trump đang muốn chống lại những hành động mạnh bạo của Trung Quốc ở Biển Đông bằng việc kết nối với những quốc gia lân cận.” Tức là lược bỏ đi những từ ngữ “nhạy cảm” cho mối quan hệ “đồng chí-anh em” Hà Nội-Bắc Kinh.

Báo Một Thế Giới của “Hội Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam” cũng khai thác bản tin của AP hôm Thứ Hai nhưng mở đầu bản tin hơi khác một chút khi viết: “Hãng tin AP ngày 15 Tháng Mười đưa tin khi thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đang phát tín hiệu chính quyền Tổng Thống Mỹ Donald Trump quyết tâm chống hành xử hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, báo điện tử Một Thế Giới cho biết.”

Bộ Trưởng Mattis, một tướng 4 sao nghỉ hưu, đã gia nhập lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra nhưng không phục vụ tại Việt Nam. Chuyến thăm viếng Việt Nam hồi cuối Tháng Giêng, 2018, của ông lại trùng với dịp chế độ Hà Nội kỷ niệm 50 năm ngày “tổng tiến công Tết Mậu Thân.”

Cộng Sản Hà Nội tuyên bố ngưng bắn giết ba ngày Tết Mậu Thân (đầu năm 1968) để quân lính hai bên có dịp sống với Tết truyền thống và gia đình. Tưởng thật, chính phủ VNCH cũng tuyên bố ngừng bắn, cho một số quân lính nghỉ phép. Ngay đêm 30 Tết thì Cộng quân trở mặt, tấn công khắp nơi, ngay cả thủ đô Sài Gòn. Tuy bị bất ngờ nhưng các đơn vị quân đội VNCH đã chống trả mãnh liệt và gây cho Cộng quân những thiệt hại nặng nề.

Nơi bị tàn phá nặng nhất là thành phố Huế. Tại đây, Cộng quân khi tràn vào đã bắt và giết hơn 3 ngàn người, một số bị chôn sống với hai tay còn bị trói trong những nấm mồ tập thể được khai quật.

Khi đến Hà Nội họp với Bộ Quốc Phòng CSVN, ngày 25 Tháng Giêng, 2018 ông Mattis đã đến dâng hương tại chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ hơn 1,400 lịch sử bên Hồ Tây. Hành động của ông có vẻ như muốn nói với Bắc Kinh là “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” như một bài thơ cổ của Việt Nam minh định.

Sau ông Mattis, Đại Tướng Robert B. Brown, tư lệnh Lục Quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, đã đến Hà Nội thảo luận với các giới chức quân sự của Việt Nam. Dịp này, ông cũng đã thăm đền thờ Hai Bà Trưng tại Hà Nội ngày 20 Tháng Tám, 2018, cả quyết với báo chí trong nước là “quân đội Mỹ sẽ hợp tác với quân đội Việt Nam trong việc góp phần vào việc giữ gìn hòa bình trong khu vực và thế giới, giữ gìn quyền tự do hàng hải cũng như giữ gìn trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.”

Hai Bà Trưng là những nữ anh hùng chống lại quân xâm lược phương bắc của dân tộc Việt Nam được nhân dân lập đền thờ tại nhiều nơi.

Mới hơn tuần trước, ngày 5 Tháng Mười, 2018, ông Randall G. Schriver, phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, thăm hai ngày tại Việt Nam, nhân dịp có cuộc họp Đối Thoại Chính Sách Quốc Phòng thường niên lần thứ 9 giữa hai nước. Ông Schriver đặc trách các vấn đề an ninh Châu Á-Thái Bình Dương, và đây là lần thứ ba ông đến Việt Nam trong chín tháng.

“Việt Nam là đối tác toàn diện của chúng tôi trong khu vực, là quốc gia có sự cam kết đối với hoà bình, ổn định và thịnh vượng, đây là những nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ,” ông Schriver được trích phát biểu. “Điều khiến mối quan hệ hợp tác của chúng ta quan trọng chính là cam kết chung đối với tư tưởng thượng tôn pháp luật quốc tế, an ninh biển và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Hãng tin AP thuật lời nhà phân tích Josh Kurlantzick, một chuyên viên về Á Châu của tổ chức nghiên cứu đối ngoại Council on Foreign Relations cho rằng thời gian sau này, có vẻ Việt Nam không còn giữ kỹ lưỡng chủ trương đối ngoại “đu dây” cân bằng giữa Trung Quốc và Tây phương, đặc biệt là Mỹ mà có vẻ hơi nghiêng theo chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình dương của Hoa Thịnh Đốn. (TN)

Mời độc giả xem bình luận “Giờ Giải Ảo: Căn bản kinh tế trong Thời Đảo Điên”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT