Thursday, April 25, 2024

Chiến hạm Nhật ghé Cam Ranh nhằm ‘hợp tác chống Trung Quốc trên Biển Đông’

CAM RANH, Việt Nam (NV) – Ba chiến hạm Nhật tới Cam Ranh không phải chỉ lấy thêm tiếp liệu mà tăng cường hợp tác chống hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Đài truyền hình NHK ở Tokyo nhận định chuyến thăm viếng của nhóm tàu đặc nhiệm của Nhật đến cảng Cam Ranh hôm Thứ Bảy 10 Tháng Mười là cử chỉ biểu dương sức mạnh, phản ứng lại các hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Ba tàu Nhật gồm tàu ngầm Shoryu, mẫu hạm trực thăng Kaga và khu trục hạm Ikazuchi đậu tại cảng quốc tế Cam Ranh ngày 10 Tháng Mười, 2020. (Hình: JMSDF)

Lực Lượng Phòng Vệ Biển của Nhật Bản (Japan Maritime Self Defense Force – JMSDF) hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười, phổ biến bốn tấm hình gồm tàu ngầm Shoryu, mẫu hạm trực thăng Kaga và khu trục hạm Ikazuchi đậu tại cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam.

Trang Twitter của JMSDF chỉ chú thích ba tàu vừa kể ghé Ram Ranh “lấy thêm đồ tiếp liệu sau khi đã tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông.”

Theo đài NHK, nhóm tàu nói trên sẽ lưu lại khu vực lâu hơn một tháng để tham dự các cuộc tập trận với lực lượng các nước khác trong khu vực.

Cuộc thăm viếng Cam Ranh “được cho là nằm trong các nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam giữa những gia tăng hành động của Trung Quốc trên Biển Đông,” NHK viết.

Đầu Tháng Ba năm nay, Đại Tướng Yamazaki Koji, tham mưu trưởng Liên Quân Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam bốn ngày. “Việt Nam và Nhật Bản thống nhất triển khai hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, chuyển giao các công nghệ ngành đóng tàu quân sự; hợp tác sản xuất các mặt hàng kinh tế,” theo tờ Thanh Niên.

Đến Tháng Bảy, chính phủ Nhật Bản ký thỏa thuận cấp tín dụng $348 triệu đóng mới cho Việt Nam sáu tàu cảnh sát biển. Họ cũng đã viện trợ cho Việt Nam năm chiếc tàu cảnh sát biển cỡ nhỏ nguyên là tàu đánh cá được tân trang lại.

Ba năm trước, Nhật cũng đã cho mẫu hạm trực thăng Izumo ghé thăm Cam Ranh trong một chuỗi ba tháng thăm viếng và tập trận với một số nước trong khu vực và Hoa Kỳ. Vào thời gian này, ông Carl Thayer, chuyên viên Úc về các vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á đã nhận định rằng Nhật muốn với các nước ASEAN thành một “mặt trận hợp nhất” chống lại tham vọng chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ngày 7 Tháng Bảy vừa qua, hai chiến hạm của Nhật Bản là tàu huấn luyện JS Kashima và JS Shimayuki tham gia tập trận tại Biển Đông với hai tàu Mỹ là mẫu hạm USS Ronald Reagan và khu trục hạm USS Mustin. Trước đó, ngày 23 Tháng Sáu, hai tàu Nhật Bản đã tập trận cùng tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords của Mỹ tại Biển Đông rồi đến Ấn Độ Dương để tập trận chung với Hải Quân Ấn Độ.

Tàu ngầm Shoryu được đưa vào bến đậu tại Cam Ranh ngày 10 Tháng Mười, 2020. (Hình: JMSDF)

Báo chí Nhật loan tin tân Thủ Tướng Yoshihide Suga dự tính đến thăm Việt Nam và Indonesia khoảng giữa Tháng Mười này. Hiện vẫn chưa thấy tin tức chính thức loan báo nhưng tờ Japan Times nói: “Ông Suga dự trù sẽ gặp ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc của CSVN và Tổng Thống Joko Widodo của Indonesia tùy theo tình hình dịch bệnh.”

“Chuyến thăm viếng một số nước ASEAN dự trù diễn ra trong lúc Nhật muốn tăng cường hợp tác với các nước ở khu vực giữa những căng thẳng của đồng minh chính yếu của Nhật là Hoa Kỳ với Trung Quốc trên nhiều mặt từ thương mại, an ninh đến những vấn đề khác,” Japan Times viết. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT