Thursday, March 28, 2024

Chiến hạm Trung Quốc bám theo chiến hạm Nhật trên Biển Đông

TOKYO, Nhật (NV) – Khu trục hạm chở trực thăng của Nhật, đi trên Biển Đông trong hành trình tập trận chung với các chiến hạm Mỹ, bị hai tàu chiến Trung Quốc bám theo.

Đài truyền hình Nhật Bản đưa tin kèm theo video clip cho người ta thấy hai chiến hạm Trung Quốc loại tàu khu trục nhỏ 54A bám theo ở khoảng cách rất gần vào hôm 9 Tháng Chín, 2018, trên Biển Đông.

Nhóm chiến hạm của Nhật Bản gồm khu trục hạm chở trực thăng JS Kaga và hai khu trục hạm hộ tống đã hoàn tất cuộc tập trận chung với nhóm tàu đặc nhiệm của Mỹ tại khu vực.

Từ những ngày cuối Tháng Tám, nhóm tàu JS Kaga rời nước Nhật đi tuần tiễu và tập trận với một số đối tác khu vực trên Biển Đông và Ấn Độ Dương trong chương trình kéo dài hai tháng.

Những năm qua, chưa bao giờ chiến hạm Nhật Bản thực hiện các chuyến tuần tra “tự do hải hành” độc lập như Mỹ trên Biển Đông. Tuy nhiên, chiến hạm các loại của Nhật cũng đã nhiều lần đi qua Biển Đông cũng như thăm viếng các cảng ở khu vực, trong đó có Việt Nam.

Hồi năm 2016, đại sứ Trung Quốc tại Tokyo cảnh cáo Nhật Bản không phải là nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông nên đừng có “vượt lằn ranh đỏ” nếu mở các chuyến tuần tra “tự do hải hành tại khu vực.

Đầu Tháng Sáu vừa qua, tại diễn đàn an ninh khu vực tổ chức ở Singapore, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera tuyên bố nước Nhật sẽ “đóng góp vào nỗ lực duy trì những nguyên tắc tự do và mở dựa trên luật lệ chung cho toàn cầu để mang thịnh vượng và sung túc cho tất cả các nước trong khu vực.”

Khu trục hạm trực thăng JS Kaga, 27 ngàn tấn, đi trên Biển Đông và Ấn Độ Dương được chính phủ Nhật mô tả nằm một phần trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của họ, trùng khớp với chiến lược của Mỹ. Chính phủ Nhật cũng đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ lập trường của các nước khác cổ võ tự do hải hành trên Biển Đông trong khi Bắc Kinh ngày càng lộ rõ tham vọng muốn độc chiếm.

JS Kaga là chiến hạm trực thăng lớn thứ hai của Nhật, có khả năng thay đổi cấu trúc để chở khu trục tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-35B nên Bắc Kinh theo dõi chặt chẽ.

Cuối Tháng Tám vừa qua, Mỹ đưa hai chiếc pháo đài bay B-52 bay tuần tra ngang qua các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ngang ngược tại quần đảo Trường Sa sau nhiều lần tố cáo Bắc Kinh lấy thế mạnh quân sự ức hiếp các nước nhỏ tranh chấp chủ quyền biển đảo. (TN)

MỚI CẬP NHẬT