Tuesday, April 16, 2024

Việt Nam chính thức loan báo hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ ghé Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cùng với các chiến hạm khác như USS Lake Champlain, USS Wayne E. Meyer của Mỹ sẽ chính thức cập cảng Đà Nẵng và có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 Tháng Ba đến 9 Tháng Ba, 2018.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, bà Lê Thị Thu Hằng, cho biết như vậy trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm 1 Tháng Ba, theo báo Tuổi Trẻ.

Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ghé Việt Nam thời kỳ hậu chiến. Dưới con mắt của giới chuyên gia, chuyến viếng thăm của USS Carl Vinson có nhiều ‎ý nghĩa, qua đó qua đó muốn chứng tỏ với các nước rằng, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump không tách rời khu vực này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN cho biết chuyến thăm của đoàn chiếm hạm Mỹ tại Đà Nẵng bao gồm các hoạt động chào xã giao, lễ đón, họp báo, trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và các hoạt động cộng đồng.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật: “Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng của Đoàn tàu Hải quân Mỹ được thực hiện theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, và được nêu rõ trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng Thống Donald Trump hồi Tháng Mười Một, 2017.”

Tờ Asia Times gọi việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới Đà Nẵng là “một chuyến thăm lịch sử”. Mỹ từng cử nhiều tàu khu trục tới thăm Việt Nam, USS Carl Vinson được coi là sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam, kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975.

Tờ The Washington Post cũng dẫn lời ông James Mattis, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, khẳng định, đây là một phần trong việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ và Việt Nam. Song tờ báo cũng cho rằng, phía Trung Quốc sẽ có phản ứng giữa bối cảnh có những tranh cãi và căng thẳng về chủ quyền trên Biển Đông.

Hãng tin AP cũng nhận định chuyến thăm của USS Carl Vinson sẽ làm Trung Quốc không vui.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 26 Tháng Giêng, Trung Quốc không phản đối chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm Mỹ, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, được hãng thông tấn Reuters dẫn lời.

“Chừng nào hoạt động trao đổi quân sự này giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực, khi đó, tất nhiên là chúng tôi không phản đối,” bà Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Bà không đưa ra thêm chi tiết nào khác.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, thuộc lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng nguyên tử, là tàu chỉ huy của Carrier Strike Group 1, có hơn 3,000 thủy thủ.

Khi hoạt động ở ngoại quốc, USS Carl Vinson chở theo hơn 60 máy bay và thêm 2,000 thủy thủ nữa.

Trong chuyến thăm Việt Nam hôm 25 Tháng Giêng, Bộ Trưởng James Mattis nói rằng: “Đây là một sự hợp tác, phối hợp, và cố vấn lẫn nhau một cách bình thường,” ông Mattis nói về quan hệ Mỹ-Việt trước khi rời Việt Nam. “Và chúng tôi bắt đầu mọi thứ bằng cách để lại quá khứ sau lưng.” (T. Linh)

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam giữa Đà Nẵng

MỚI CẬP NHẬT