Thursday, March 28, 2024

Chính quyền ‘hoãn binh’ với người dân Thủ Thiêm vụ trả lại đất đã cướp

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lấy lý do “cận Tết,” nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn đã thông báo dời buổi đối thoại giữa Thanh Tra Chính Phủ với người dân Thủ Thiêm, quận 2, để tính toán lại ranh quy hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm đã lỡ cướp trước đó.

Báo Thanh Niên ngày 16 Tháng Giêng, 2020 dẫn tin từ ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vừa yêu cầu quận 2, thông báo đến các gia đình tại năm khu phố thuộc ba phường  An Khánh, Bình An và Bình Khánh về lịch “Tiếp xúc, đối thoại với Thanh Tra Chính Phủ.”

Theo đó, thời gian đối thoại sẽ diễn ra từ 17 đến 20 Tháng Hai, 2020, chậm trễ so với lời hứa đã được thành phố công bố và ấn định trước đó.

Nguyên nhân ông Hoan đưa ra là hiện nay “các cơ quan, đơn vị đang tập trung cho các hoạt động chăm lo Tết Nguyên Đán 2020 nên buổi đối thoại không thể tổ chức sớm hơn.” Đồng thời yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân quận 2 “chuẩn bị địa điểm, hồ sơ, tài liệu, các trang thiết bị cần thiết phục vụ buổi đối thoại với các hộ dân.”

Trước đó, ngày 6 Tháng Giêng, ông Hà Phước Thắng, chánh văn phòng khiêm người phát ngôn của nhà cầm quyền thành phố loan báo sẽ tổ chức đối thoại với người dân và công bố chính thức việc năm khu phố thuộc ba phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh “nằm trong hay ngoài ranh Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm trước Tết Nguyên Đán Canh Tý.”

Một góc Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, quận 2. (Hình: Độc Lập/Thanh Niên)

Ông Thắng cũng cho biết sau khi Hội Đồng Nhân Dân thông qua chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ, bồi thường thêm cho người dân bị ảnh hưởng trong khu vực 4.3 hécta đã bị chính quyền cướp đoạt, thành phố đã tham khảo ý kiến các bộ ngành, xây dựng chính sách mới. Dự kiến quý I năm 2020, chính sách mới cho người dân Thủ Thiêm sẽ được hoàn thiện.

Nhiều năm qua, nhiều người dân Thủ Thiêm đã ra tận Hà Nội gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan trung ương và nhà riêng lãnh đạo, yêu cầu chính phủ CSVN lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện các vấn đề liên quan đến dự án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. Sau đó, ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng phải đề nghị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn phối hợp với các cơ quan hữu trách tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Nói với báo Zing hôm 1 Tháng Mười, 2019, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, cho biết Ủy Ban Nhân Dân quận 2 đã xác định ranh giới năm khu phố thuộc ba phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh “nằm trong ranh quy hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.” Chủ tịch các phường trên đã mời người dân lên thông tin về ranh quy hoạch, tuy nhiên nhiều người đã phản đối “chưa đồng thuận,” yêu cầu trả lại đất cho người dân.

Tuy nhiên: “Ranh của các hộ dân trong năm khu phố thuộc ba trên có nằm bên trong ranh quy hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm hay không, sắp tới thành phố sẽ phối hợp với Thanh Tra Chính Phủ chính thức công bố với người dân, từ đó làm cơ sở triển khai các bước kế tiếp,” ông Thắng nói với báo Người Lao Động. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT