Tuesday, April 16, 2024

Chợ Sóc Sơn ở Hà Nội bị bà hỏa thiêu rụi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lửa bốc cao thiêu rụi nhiều gian hàng lúc sáng sớm tại chợ Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn, trong khi bình chữa cháy không xài được, Ban Quản Lý chợ cũng như lực lượng bảo vệ “không thấy đâu khi xảy ra vụ cháy.”

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Cao Văn Thịnh, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thị trấn Sóc Sơn, cho biết khoảng 6 giờ 15 sáng ngày  21 Tháng Sáu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực bán giày dép bên trong chợ, sau đó nhanh chóng lan ra và thiêu rụi nhiều gian hàng tại chợ Sóc Sơn, khiến nhiều người chạy tán loạn.

Lực lượng Phòng Cháy Chữa Cháy Sóc Sơn và huyện Đông Anh, cùng các lực lượng khác đã huy động hơn 10 xe cứu hỏa với vài chục lính cứu hỏa, 200 lính thuộc Trung Đoàn 141, 150 và lính Sư Đoàn 371 được điều đến hiện trường dập lửa.

Ngoài ra, nhiều bình cứu hỏa mini được sử dụng để dập đám cháy nhưng bất thành. “Ban đầu chỉ thấy cháy nhỏ ở một kios trung tâm chợ, tôi lấy bình chữa cháy mini vào dập xong, chạy ra ngoài một lúc thì lại thấy các kios khác cháy to. Lúc này tiểu thương không thể tự dập được nữa,” anh Nguyễn Văn Hiếu kể lại.

Các tiểu thương “nháo nhào” đưa hàng hóa, tài sản ra ngoài. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Lửa đã thiêu rụi nhiều cửa hàng bán quần áo, các tiểu thương đang rất hỗn loạn chạy đồ đạc, hàng hóa ra ngoài,” một nhân chứng cho hay.

“Gian hàng nhà tôi kinh doanh đồ chơi trẻ em, vốn hơn một tỷ đồng, bây giờ cháy không còn gì,” chị Hồng Vân, một tiểu thương tại chợ cho biết.

Đến khoảng hơn 7 giờ, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được đám cháy. Hiện trường tan hoang, khu vực bên trong chợ rộng khoảng hơn 1,000 mét vuông với nhiều kios đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo ông Trần Văn Hùng, chủ tịch thị trấn Sóc Sơn, khu vực chợ bốc cháy chủ yếu buôn bán các mặt hàng quần áo, giày dép. Hiện chưa có thống kê về số tài sản bị hư hại. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, sau khi vụ cháy chợ, nhiều tiểu thương đã kéo đến trụ sở ủy ban huyện Sóc Sơn để bày tỏ tức giận và đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương giải đáp các vấn đề liên quan. Theo người dân, khi lửa mới bắt đầu bốc cháy, người dân đã lấy 2 bình chữa cháy lớn để phun bọt thì nó không hoạt động, mặt khác Ban Quản Lý chợ cũng như lực lượng bảo vệ “không thấy đâu khi xảy ra vụ cháy.”

Trả lời nhóm tiểu thương, bà Vi Thị Bình Anh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Sóc Sơn, cho rằng ngày 5 Tháng Sáu, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy số 5 đã kiểm tra trang thiết bị trong chợ Sóc Sơn. “Có thể trong lúc ngọn lửa bốc lên, người dân mất bình tĩnh nên đã không sử dụng được bình bọt.”

Về trách nhiệm của Ban Quản Lý chợ khi xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo huyện Sóc Sơn khẳng định sẽ kiểm tra, nếu đúng như người dân đề cập thì huyện sẽ “kỷ luật tổ chức, cá nhân vi phạm.”

Tin cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện trên mái của một kios kinh doanh dép nằm ở trung tâm chợ. (Tr.N)

Khởi tố, bắt giam bốn cựu lãnh đạo thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT