Thursday, March 28, 2024

Chống lại cướp, bà chủ quán nước ở Bình Dương bị đâm chết

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Bị bà chủ quán nước ở Bình Dương chống trả quyết liệt khi bị cướp giật sợi dây chuyền vàng, tên cướp đâm vào cổ nạn nhân rồi tẩu thoát.

Khoảng 4 giờ chiều 20 Tháng Mười, 2018, một thanh niên vào quán nước của bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), gọi nước uống.

Theo báo VNExpress, thấy bà chủ đeo dây chuyền vàng, xung quanh lại vắng người, đợi khi bà mang nước đến bàn thì thanh niên liền lao đến giật.

Bà Thảo chống trả quyết liệt, trong lúc giằng co, tên cướp rút dao thủ sẵn đâm vào cổ và vùng ngực chủ quán rồi tháo chạy. Mặc dù bị đâm nạn nhân vẫn cố đuổi theo truy hô “cướp, cướp,” nhưng chạy được khoảng 40 mét thì gục trên vỉa hè và tử vong sau đó.

Nói với báo Giao Thông, các nhân chứng cho biết nghe tiếng kêu, người dân xung quanh chạy tới thì thấy cổ bà Thảo có vết cắt sâu, máu chảy nhiều, sợi dây chuyền thường đeo đã mất. Vào quán kiểm tra, mọi người phát hiện phía trong một con dao dính máu, nghi là tang vật của vụ án mạng. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Bỏ cao học, nuôi gà kiểng xuất về Việt Nam”

MỚI CẬP NHẬT