Thursday, April 18, 2024

Chủ nhà trọ ở Long An phải đóng tiền ‘hụi chết’ cho công an xã

LONG AN, Việt Nam (NV) – Nhiều người dân ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, có nhà trọ hằng tháng phải đóng một khoản tiền “hụi chết” không nhỏ cho công an xã mà không hề có biên nhận.

Theo báo Thanh Niên, bà TTH (60 tuổi), một chủ nhà trọ, than chồng bà bị cụt chân, con trai bị tâm thần nhẹ. Bà gom góp tiền dành dụm mấy chục năm xây 20 phòng trọ nhỏ cho thuê giá chỉ từ 600,000 đến 700,000 đồng/tháng (khoảng $27) để có tiền lo cho chồng con.

Thế nhưng mặc dù nhà trọ “ế ẩm” chưa bao giờ kín phòng nhưng mỗi tháng bà H. vẫn phải đóng đầy đủ các khoản thuế, tiền an ninh quốc phòng… và còn phải nộp riêng cho công an xã 25,000 đồng (khoảng $1)/phòng trọ “để họ chi cho dân phòng hoạt động.”

“Khoảng cuối năm 2015, công an xã mời chủ các nhà trọ đến họp. Nói là họp chứ thực ra là đến để nghe thông báo mỗi tháng phải nộp tiền để họ chi cho dân phòng hoạt động. Chỉ mời một lần, về sau cứ theo đó mà nộp cho đến nay. Có lúc khách trọ chỉ đạt 50% số phòng, tôi xin giảm bớt, nhưng công an xã không chịu,” bà H. nói.

Ông PVM (55 tuổi), ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, nói: “Nhà tôi có 10 phòng trọ phải nộp 250,000 đồng/tháng. Nhiều lúc chưa kịp lên nộp đã thấy công an xã cho nhân viên cầm quyển tập xuống tận nơi để thu. Có lúc ế quá chỉ năm phòng có người trọ nhưng công an viên xuống thu vẫn kêu đóng đủ 10 phòng. Ấm ức quá tôi điện thoại cho trưởng công an xã, nói thu như vậy tội nghiệp tôi. Ông ấy bảo vậy tháng sau khỏi nộp nữa, để trừ qua số tiền đã đóng cho tháng trước!”

Một chủ nhà trọ ở ấp 4 thẳng thắn: “Nếu vận động thì vài tháng vận động một lần. Còn đằng này ấn định luôn số tiền phải đóng hằng tháng cho mỗi phòng trọ, y như đóng ‘hụi chết’ vậy.”

Lãnh đạo đoàn thể xã Nhị Thành cho biết, hiện có gần cả trăm hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân khu công nghiệp Long Hậu thuê ở đi làm. Hộ ít nhất có vài ba phòng, đa phần có 10 đến 20 phòng, nhiều hộ có đến 50 đến 60 phòng. Tính chung, số phòng trọ cả xã lên đến hàng ngàn.

Một công an viên cũng khẳng định, việc thu tiền của nhà trọ là có nhưng nguồn tiền này chi vào đâu thì chỉ có lãnh đạo biết. “Thu như vậy là sai. Có lần tôi đề nghị cần phải công khai số tiền và chủ trương thu chi nhưng trưởng công an xã trả lời đã xin ý kiến đảng ủy rồi,” vị này cho biết.

Trong khi đó, nhiều dân phòng ở các ấp than, họ thường xuyên phải trực đêm, tham gia tuần tra, bảo vệ tai nạn, giải quyết vụ việc nhưng không được chi tiền bồi dưỡng, chỉ có sáu dân phòng chuyên trách trực ở xã được nhận tiền.

Ông Châu Ngọc Quang, bí thư đảng ủy xã Nhị Thành, xác nhận công an xã thu tiền nhà trọ hằng tháng là có.

Theo ông, gần cuối năm 2015, xã có chủ trương thành lập lực lượng dân phòng chuyên trách bảo đảm trực tại công an xã tham gia giải quyết tình hình trật tự xã hội. Nguồn kinh phí chi cho lực lượng sáu người, mỗi người 1 triệu đồng/tháng. Xã thống nhất bằng hình thức xã hội hóa, giao công an thu tiền các chủ nhà trọ để chi cho hoạt động.

Sáng 4 Tháng Mười, nói với báo Thanh Niên, ông Phạm Thành Long, chủ tịch huyện Thủ Thừa, cho biết thông tin này ông đã nghe phản ánh và nếu đúng như vậy thì đây là việc làm sai của chính quyền địa phương.

“Giao công an đi thu tiền rồi ghi vào giấy tập là có điều gì bất ổn. Tôi yêu cầu công an huyện khẩn trương xác minh, làm rõ quy định nào buộc chủ nhà trọ nộp tiền và chủ trương của ai, thu chi ra sao báo cáo về Ủy Ban Nhân Dân huyện,” ông Long nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT