Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ‘bị cảnh cáo’ vì nâng đỡ con trai

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Ba, trang Thông Tin Chính Phủ phát đi bản quyết định của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc thi hành cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Tuy vậy, văn bản này không cho biết lý do tại sao ông Thu bị kỷ luật.

Ông Đinh Văn Thu làm phó bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam, chủ tịch tỉnh Quảng Nam từ Tháng Tư năm 2015.
Hồi Tháng Giêng năm 2018, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương công bố ông Thu có “những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng.”

Hồi Tháng Mười Hai, năm 2017, báo Tuổi Trẻ nói Chủ Tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu “có những vi phạm liên quan đến bổ nhiệm người nhà.” Cái sai phạm của ông Thu được báo này liệt kê: “Chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch; để Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn.”

Hai con trai của ông Thu được báo Tuổi Trẻ ghi nhận có “quan lộ thần tốc.” Cụ thể là ông Đinh Văn Vũ, 36 tuổi, con trai ông Thu, đang là phó giám đốc Trung Tâm Hành Chính Công và Xúc Tiến Đầu Tư tỉnh Quảng Nam. Trước khi được đề bạt lên chức này, ông Vũ chỉ là nhân viên của Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Quảng Nam.

Em trai ông Vũ là ông Đinh Văn Bảo, 30 tuổi, hiện là trưởng phòng Quản Lý Đầu Tư, thuộc Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Mở Chu Lai. Trước đó, ông Bảo là nhân viên hợp đồng của Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải. Sau vụ ông Thu bị Thủ Tướng Phúc cảnh cáo, có thể đoán trước là cái ghế của ông và hai con trai của ông đang “lung lay” và có nguy cơ sẽ bị mất ghế “theo quy trình.”

Hồi cuối năm 2015, ông Thu từng gây xôn xao khi nói: “Cử cán bộ đi ‘học tập kinh nghiệm’ tại Nam Phi là ‘phải đạo.’” Những “cán bộ” ở đây được báo chí phát giác đều là những người “sắp hoặc đã về hưu.”

Thời điểm đó, ông Thu được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Mục tiêu (cử cán bộ về hưu đi Nam Phi) đã được thảo luận trong tập thể Thường Vụ Tỉnh Ủy. Đây là thảo luận của tập thể, mà sử dụng nguồn ngân sách như vậy tôi thấy là cũng phải đạo đối với một số đồng chí có chức danh trong cấp ủy, thường vụ đã tham gia công tác đảng.”

Vụ kỷ luật ông Đinh Văn Thu diễn ra trong bối cảnh một cựu quan chức tỉnh Quảng Nam cũng vừa bị “sờ gáy” do tự tay bổ nhiệm con mình.

Hồi tháng trước, ông Lê Phước Thanh bị Ban Bí Thư của đảng CSVN trừng phạt “cách” cái chức bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015, tức cái chức ông không còn giữ từ hơn hai năm nay. Ông Thanh bị kết luận “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình” khi bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (là con trai của ông) giữ các chức vụ (trưởng phòng của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, phó chủ tịch huyện Thăng Bình, phó giám đốc, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư); trước đó còn để Ủy Ban tỉnh quyết định cử ông Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước “không đúng quy định.”

Sự nghiệp chính trị của ông Bảo được cho là “đã khép lại” khi ông này chính thức bị xóa đảng tịch ngay trước Tết Mậu Tuất. (T.K.)

Một ông bán trái cây ở Sài Gòn dùng Facebook giúp người nghèo

MỚI CẬP NHẬT