Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị cựu chủ tịch đánh bầm mắt

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Cho rằng chủ tịch xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, đến nhà mình chơi mà “hỗn láo,” ông cựu chủ tịch xã này đã đấm vào mắt “hậu bối” khiến ông này bị thương.

Chiều 14 Tháng Chín, 2018, ông Hoàng Quang Trung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xác nhận với báo Người Lao Động, ông bị ông Hoàng Văn Đức, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã này, hành hung tại nhà ông Đức chỉ vì “can ngăn cách hành xử vô lễ của ông Đức đối với người lớn tuổi.”

Trước đó, vào chiều 12 Tháng Chín, ông Trung đến nhà ông Đức chơi và uống rượu. Lúc này, có một cụ ông ngụ cùng thôn ghé thăm nhà ông Đức và được ông Đức rót rượu mời uống nhưng với lời lẽ rất khiếm nhã. Nghe ông Đức nói với người già bằng lời thiếu tôn trọng, ông Trung có nhắc nhở ông Đức nên có thái độ lễ phép vì ông cụ đã trên 80 tuổi.

Việc này khiến ông Đức cho rằng ông Trung “hỗn láo” nên giữa hai người có to tiếng với nhau, vợ ông Đức bên trong nghe chuyện ồn ào nên ra khuyên chồng nhưng ông Đức không những không nghe mà còn lao vào đánh vợ mình. Thấy vậy, ông Trung đứng lên bỏ về thì bị ông Đức đóng cổng nhà lại và đấm thẳng vào mắt khiến ông Trung bị bầm tím mắt.

Theo báo VietNamNet, sự việc chỉ kết thúc khi con của ông Đức ra can ngăn cha mình rồi mở cổng để ông Trung về nhà.

Tin cho biết, ông Đức giữ chức chủ tịch xã Hoàn Trạch liên tiếp trong ba nhiệm kỳ từ 2001 đến 2016. Trong thời điểm ông Đức đứng đầu chính quyền tại nơi này đã để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, ông Đức bị ông Nguyễn Ngọc Sơn, cựu cán bộ địa chính xã Hoàn Trạch và là bị cáo chính trong vụ án “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” đang được Tòa Án  Cấp cao tại Đà Nẵng thụ lý xét xử, “tố” là người chỉ đạo, điều hành ông Sơn trong việc thu, chi tiền bất hợp pháp của người dân. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT