Thursday, March 28, 2024

Con trai cựu chủ tịch Đà Nẵng du học bằng ngân sách

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông trưởng phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, thuộc Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng, được cha mình là cựu chủ tịch Đà Nẵng “cử” đi học thạc sĩ ở Úc bằng ngân sách công, dù không đủ tiêu chuẩn.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24 Tháng Tư cho biết, ông Võ Ngọc Đồng, giám đốc Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng, vừa có phúc trình gởi ủy ban thành phố này về trường hợp đi học thạc sĩ ở nước ngoài (Úc) bằng ngân sách nhà nước “không đúng quy định” đối với ông Trần Văn Mẫn, trưởng phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, thuộc Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Ông Mẫn là con trai ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Đà Nẵng, người  vừa bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Theo phúc trình của Sở Nội Vụ Đà Nẵng, qua kiểm tra đơn thư tố cáo của người dân, phản ánh về hồ sơ và quy trình cử ông Mẫn đi học thạc sĩ ở Úc, theo đó, ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá (thay vì phải đạt loại giỏi trở lên), đồng thời đủ trình độ ngoại ngữ và được cơ sở đào tạo đồng ý tiếp nhận học thạc sĩ, tiến sĩ.

Thế nhưng vào cuối Tháng Chạp, 2010, mẹ ông Mẫn có đơn gửi “thường trực ban chỉ đạo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” để xin cho ông Mẫn tham gia học thạc sĩ. Sau đó, Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao có tờ trình cử học viên đi học thạc sĩ tại Úc, trong đó có ông Mẫn. Ngoài ông Mẫn còn có 2 học viên khác. Tuy nhiên, việc này không có ý kiến của Thường Trực Thành Ủy.

“Sở Nội Vụ Đà Nẵng xác định việc cử ông Mẫn đi học thạc sĩ chưa phù hợp. Tiêu chuẩn của đề án là học viên phải tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên nhưng ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá,” phúc trình của Sở Nội Vụ ghi.

Vào thời điểm ông Trần Văn Mẫn được Đà Nẵng cử đi học thạc sĩ nước ngoài bằng ngân sách, ông Trần Văn Minh, cha ông Mẫn, lúc đó đang là chủ tịch Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 17 Tháng Tư, công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt  giam ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Đà Nẵng từ 2006-2011 về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.”

Các biện pháp tố tụng áp dụng cho ông Minh, có liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước,” “Trốn thuế,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Vũ “nhôm.” (Tr.N)

Ông Hoàng Đức Bình bị y án 14 năm tù

MỚI CẬP NHẬT