Saturday, April 20, 2024

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam cuối tuần này

WASHINGTON DC. (NV) – Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo sẽ đến Việt Nam cuối tuần này để thảo luận 2 ngày với nhà cầm quyền CSVN từ chuyện Bắc Hàn đến mối quan hệ giữa hai quốc gia Mỹ-Việt.

Thông báo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm 2 Tháng Bảy, 2018, cho hay, Ngoại Trưởng Michael Pompeo sẽ công du 8 ngày từ 5 đến 12 Tháng Bảy, 2018, trong một hành trình qua ba khu vực với những vấn đề chính trị phức tạp khác nhau mà nước Mỹ đang phải đối diện.

Bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết rằng ông Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng trước hết, vào các ngày 5 tới 7 Tháng Bảy để tham khảo và thi hành những tiến bộ mà Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã đạt được khi gặp nhau ở Singapore hồi tháng trước.

Ông cũng sẽ đến Tokyo các ngày 7-8 Tháng Bảy để thảo luận với các lãnh tụ cả Nhật Bản và Nam Hàn về những cam kết chung cho vấn đề giải trừ võ khí nguyên tử hoàn toàn có kiểm chứng của Bắc Hàn, cùng các vấn đề khác của khu vực và song phương.

Sau đó, ông Pompeo đến Hà Nội vào các ngày 8-9 Tháng Bảy để thảo luận với các giới chức hàng đầu của CSVN về vấn đề cùng quan tâm đến sự cam kết giải trừ võ khí nguyên tử có kiểm chứng hoàn toàn của Bắc Hàn cùng các vấn đề trong mối quan hệ song phương và khu vực.

Rời Việt Nam, ông sẽ đến Trung Đông, gặp các lãnh tụ Ả Rập Thống Nhất (UAE) và cuối cùng bay sang Bỉ gặp các giới chức EU và NATO để thảo luận về vấn đề chia sẻ an ninh quốc phòng và chống khủng bố.

Trước khi ông Pompeo đến Việt Nam, những ngày cuối Tháng Sáu, 2018, người ta thấy bà Michelle Giuda, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam mà người ta tin những cuộc thảo luận của bà ở Hà Nội, có nội dung về chuyến đi của Ngoại Trưởng Pompeo.

Bà Michelle Guida, 32 tuổi, có mẹ là người Việt Nam, được Tổng Thống Trump bổ nhiệm vào vị trí phụ tá ngoại trưởng từ Tháng Giêng vừa qua sau một thời gian làm việc trong lãnh vực tư nhân.

Cùng thời gian bà Guida đến Hà Nội thì Phó Thủ Tướng CSVN Vương Đình Huệ cũng đến Hoa Kỳ trong chuyến đi kéo dài 6 ngày. Ông Huệ đã có “gần 30 cuộc tiếp xúc, làm việc với chính giới Hoa Kỳ, các viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp của nền kinh tế số 1 thế giới tại thủ đô Washington D.C.” theo trang mạng ‘chinhphu.vn.’

Tại Washington D.C, ông Huệ đã gặp “các nhân vật quan trọng của chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ, như Chủ Tịch Điều Hành Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện Orrin Hatch, Thượng Nghị Sĩ Mazie Hirono, Phó Cố Vấn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mira Ricardel, Bộ Trưởng Bộ Thương Mại W.Ross, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Steven Munchin, Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Trưởng Đại Diện Thương Mại Robert Lighthizer…,” bản tin của chinhphu.vn viết.

Chuyến đi Hà Nội của Ngoại Trưởng Pompeo sắp diễn ra trong bối cảnh CSVN cần sự hiện diện mạnh mẽ hơn của lực lượng Hoa Kỳ trên Biển Đông trước một Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng bá quyền bành trướng, muốn độc chiếm từ tài nguyên thiên nhiên đến vị trí chiến lược của vùng biển này.

Cho tới nay, bản hiệp định thương mại song phương giữa Hà Nội và Washington vẫn chưa biết đến bao giờ kết thúc đàm phán trong khi ông Trump đã loan báo rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) từng được nhận định Việt Nam là một nước được hưởng lợi nhiều nhất.

Khi đến Hà Nội hồi Tháng Mười Một năm ngoái, Tổng Thống Trump đã thúc giục nhà cầm quyền CSVN mua trang bị võ khí tối tân của Mỹ để giảm bớt lỗ thâm thủng mậu dịch hơn $30 tỉ. Ông Pompeo đến Hà Nội có thể không thiếu đề tài này để họp bàn.

Giới vận động nhân quyền, dân chủ hóa Việt Nam không thể không nhắc nhở ông đến tình trạng đàn áp nhân quyền càng ngày càng khốc liệt hơn trước của chế độ Hà Nội. Số người bị bỏ tù, bị khủng bố, tra tấn, giam giữ ngày càng nhiều hơn, trong đó có cả một công dân Hoa Kỳ bị bắt trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn ngày 10 Tháng Sáu, 2018. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT