Thursday, March 28, 2024

Phóng hỏa đốt biệt thự cổ ở Đà Lạt, 5 người chết

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một vụ hỏa hoạn  xảy ra trong khu biệt thự cổ ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, làm 5 người thiệt mạng.

Ngày 13 Tháng Ba, các cơ quan hữu trách tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tra hiện trường vụ cháy trong khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Đây là khu biệt thự do nhà nước tịch thu và cho cán bộ sử dụng sau năm 1975, hiện có hơn 10 gia đình đang sinh sống.

Nói với báo Thanh Niên, ông Bùi Văn Sơn, giám đốc Công An tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: “Đây là vụ án mạng nghiêm trọng và có tính chất phức tạp. Qua hình ảnh camera cùng dấu vết thu được tại hiện trường, công an xác định nghi can là ông Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm và cũng đã chết cháy cùng gia đình nạn nhân,” ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, khi khám nghiệm hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện mùi xăng nồng nặc, thu giữ được một bình khò gas, loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng. Cơ quan chức năng đang tiến hành giảo nghiệm tử thi, giám định ADN của cả 5 người chết trong căn nhà để xác định chính xác nghi phạm vụ án mạng.

Tài sản trong nhà ông Thăng cháy rụi. (Hình: Báo Thanh Niên)

Truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 12 Tháng Ba, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở địa điểm trên khiến bốn căn biệt thự bị cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã điều động 10 xe với hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Do biệt thự được thiết kế bằng các vật liệu dễ cháy nên đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, vụ cháy mới bị khống chế. Tiến vào bên trong, nhân viên cứu hỏa phát hiện 5 người chết trong đám cháy, gồm: ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi); bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi) là vợ ông Thăng; hai cháu Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi), con của vợ chồng ông Thăng và một người chưa xác định được danh tính.

Cũng theo Công An Lâm Đồng, gia đình ông Thăng mới chuyển đến sống ở khu biệt thự này chừng 3 năm, còn Quốc sống từ lâu, độc thân không có vợ con. Trước Tết Mậu Tuất, do mâu thuẫn nên ông Quốc dùng dao đâm ông Thăng trọng thương. Cơ quan công an đang chờ giám định thương tật để khởi tố ông Quốc. “Ông Thăng vừa đi bệnh viện về mấy ngày nay thì xảy ra vụ việc,” một người dân cho biết. (Tr.N)

Dân Lâm Đồng dựng lều phong tỏa trại heo gây ô nhiễm

MỚI CẬP NHẬT