Thursday, March 28, 2024

Chứng khoán Việt Nam ‘bốc hơi’ $3.6 tỷ vì Luật ‘An Ninh Mạng’ và ‘Đặc Khu’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Truyền thông Việt Nam cho hay, ngay sau khi Quốc Hội CSVN thông qua Luật An Ninh Mạng hôm 12 Tháng Sáu, chỉ số VN-Index được ghi nhận “đo sàn,” việc bán tháo diễn ra trên diện rộng, bảng giá điện tử chìm ngập trong màu đỏ và chứng khoán bốc hơi $3.6 tỷ.

Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: “Tại thời điểm VN-Index ‘đo sàn’, lần đầu tiên thị trường chứng khoán chứng kiến nhóm VN30 có khoảnh khắc ‘đỏ bảng’ toàn bộ, các mã trụ cột bị bán ra mạnh và suy giảm sâu, kéo thị trường tụt dốc thê thảm. Các mã ngân hàng HDB, MBB và mã HPG thuộc top mã cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với khối lượng ‘khủng’. Diễn biến của thị trường Việt Nam đi ngược với tín hiệu của thị trường thế giới khi giá dầu thô tăng lên $66.22/thùng, giá vàng giữ vững $1,300/ounce.”

Tờ báo cũng nhận định phiên giao dịch hôm 12 Tháng Sáu “đặt dấu chấm hết cho việc níu giữ đà tăng trưởng của thị trường kể từ đầu Tháng Sáu khi hơn 12.3 triệu cổ phiếu bị bán tháo đầu phiên kéo theo ‘ngọn lửa cháy rực’ suốt phiên sáng của VN-Index.”

Cùng thời điểm, báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng cho hay  trong phiên giao dịch hôm 12 Tháng Sáu, lực bán ồ ạt, VN-Index lao dốc và đây là “phiên giảm mạnh nhất của thị trường chứng khoán từ đầu tháng đến nay.”

Theo báo Tri Thức Trẻ, chỉ số VN-Index được dự báo sẽ “về mốc 985 hoặc thấp hơn,” trong bối cảnh “các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng.”

Tuy vậy, không có báo “lề phải” nào dám công khai nhìn nhận nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo là hệ lụy của việc Quốc Hội thông qua Luật An Ninh Mạng và hoãn Luật Đặc Khu đến kỳ họp dự trù diễn ra vào Tháng Mười, 2018.

Báo Tri Thức Trẻ chỉ lý giải chung chung về nguyên nhân: “Trong tuần có nhiều thông tin có thể ảnh hưởng đến thị trường thì tâm lý thận trọng của nhà đầu tư là có thể hiểu được và thị trường khả năng sẽ cần sự tích lũy trong vùng giá thấp hơn.”

Điều này có thể hiểu được vì ngay trong hôm 12 Tháng Sáu, tổng biên tập các báo “lề phải” đã được Ban Tuyên Giáo Trung Ương nhắn tin chỉ thị đồng loạt: “Đề nghị báo chí tuyệt đối không thông tin những vấn đề dễ tạo thành ‘điểm nóng’; những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh-chính trị-kinh tế-xã hội của các nước có liên quan trực tiếp đến tình hình của nước ta; không khai thác những vấn đề ‘nhạy cảm’ của Trung Quốc có tác động đến các buổi tuần hành, tụ tập đông người.”

Hôm 13 Tháng Sáu, Văn Phòng Đặc Trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phát đi tuyên bố: “Chúng tôi thất vọng về việc thông qua Luật An Ninh Mạng của Việt Nam, trong đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Chúng tôi thúc giục Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số cởi mở và mang tính cạnh tranh, nhất quán với các nghĩa vụ thương mại quốc tế của Việt Nam.”

Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận trên trang Facebook cá nhân hôm 13 Tháng Sáu: “Thị trường chứng khoán rất nhạy cảm về những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội ‘nghiêm trọng.’

“Tuy nhiên, khi Quốc Hội quyết định lui thông qua Luật Đặc Khu vào hôm 11 Tháng Sáu và có nhiều cuộc biểu tình vào hôm 10, 12 Tháng Sáu tại nhiều địa phương, riêng biểu tình tại Bình Thuận có nhiều yếu tố “bạo động,” song thị trường chứng khoán Việt đến chiều 11 Tháng Sáu vẫn không bị tác động. Điều đó chứng tỏ hai yếu tố chính trị trên không được các nhà đầu tư đánh giá ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Thế nhưng, ngay sau khi Quốc Hội bấm nút thông qua Luật An Ninh Mạng vào 9 giờ 57 phút sáng 12 Tháng Sáu, thị trường chứng khoán đã bị chao đảo, có lúc giảm gần 30 điểm (giảm gần 3%). Đến phiên chiều có hồi phục chút ít, nhưng cũng giảm 18 điểm (1.8%). Nói cách khác các nhà đầu tư đã khá hoảng loạn trước Luật An Ninh Mạng.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT